Cập nhật lúc

Việt Nam thêm 9.706 ca mắc Covid-19. Nữ bác sĩ bị cách chức trưởng khoa vì không đi chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đối thoại

Bản tin dịch Covid-19 tối 25/9 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 9.706 ca mắc Covid-19.

Việt Nam thêm 9.706 ca mắc Covid-19. Nữ bác sĩ bị cách chức trưởng khoa vì không đi chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đối thoại
21
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Sở Y tế TP.HCM đề nghị khẩn trương báo cáo số người trên 50 tuổi đã tiêm vắc xin Covid-19

    Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam hôm nay đã ký văn bản khẩn gửi đến UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc báo cáo số người trên 50 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn đã tiêm chủng.

    Theo đó, để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, Sở Y tế đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp số người trên 50 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn quản lý đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, cụ thể như sau:

    Tổng số người trên 50 - 65 tuổi, trong đó số người đã tiêm mũi 1 và mũi 2 tại cộng đồng, tại bệnh viện do địa phương phân công và tại nơi khác (địa phương khác, bệnh viện khác ... ), tỉ lệ đạt được.

    Tổng số người trên 65 tuổi, trong đó số người đã tiêm mũi 1 và mũi 2 tại cộng đồng, tại bệnh viện do địa phương phân công và tại nơi khác (địa phương khác , bệnh viện khác ... ), tỉ lệ đạt được.

    Tính đến sáng 24/9, TP.HCM đã tiêm chủng được 9.068.787 liều vắc xin, trong đó có 6.790 745 mũi 1 (đạt 94,2% dân số từ 18 tuổi trở lên) và 2.278.042 mũi 2 (đạt 31.6% dân số từ 18 tuổi trở lên).

    Việt Nam thêm 9.706 ca mắc Covid-19. Nữ bác sĩ bị cách chức trưởng khoa vì không đi chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đối thoại - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tp-hcm-de-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ngãi: Người ở vùng dịch đã tiêm 2 mũi vắc xin không phải cách ly tập trung

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh hôm nay ký và ban hành quyết định về việc thay đổi biện pháp cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch.

    Theo đó, có 2 trường hợp được cho phép cách ly tại nhà 14 ngày thay vì phải cách ly tập trung. Cụ thể: Người về từ vùng dịch đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, trong đó mũi thứ 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày; Người khỏi bệnh Covid-19 có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện.


    Thông tin được dẫn  từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND TP.HCM: Có thể cuối tháng 9 từng bước mở rộng các hoạt động

    Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hôm nay, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tuần qua có dấu hiệu cải thiện khá tích cực, số ca mắc giảm gần 11%.

    Vùng xanh, vùng cận xanh đã được mở rộng, chiếm 71% toàn Thành phố. Bên cạnh các địa bàn đã kiểm soát được dịch như Cần Giờ, Quận 7, Củ Chi, đến nay đã có các Quận 1, 3, 5, Nhà Bè, Phú Nhuận cơ bản kiểm soát được dịch. Nhiều xã, phường trên các địa bàn quận, huyện cũng đã cải thiện được tình hình và kiểm soát được dịch.

    Theo ông Mãi, đây là dấu hiệu đáng mừng để có thể cuối tháng 9/2021, thành phố cơ bản kiểm soát được tình hình để từng bước mở rộng các hoạt động.

    Việt Nam thêm 9.706 ca mắc Covid-19. Nữ bác sĩ bị cách chức trưởng khoa vì không đi chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đối thoại - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Người lao động

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://plo.vn/thoi-su/chu-tic...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Số ca F0 trong ngày thấp nhất trong hơn 3 tháng qua

    Trong ngày hôm nay 25/9, Hà Nội chỉ có thêm 4 ca F0 đã được cách ly, cụ thể tại Hoàng Mai 2 ca, Thanh Xuân 1 ca, Sóc Sơn 1 ca. Theo đó, hôm nay là ngày Thủ đô ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.

    Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.965 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.601 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.364 ca.

    Việt Nam thêm 9.706 ca mắc Covid-19. Hà Nội: Số ca F0 trong ngày thấp nhất trong hơn 3 tháng qua - Ảnh 1.

    Người dân ở khu vực phố Trần Nhân Tông được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/9. Ảnh: TTXVN

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 25/9: Việt Nam thêm 9.706 ca mắc Covid-19

    Tính từ 17h ngày 24/9 đến 17h ngày 25/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 4.377 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (4.046), Bình Dương (3.629), Đồng Nai (996), Long An (193), Bình Phước (147), An Giang (117), Kiên Giang (91), Tiền Giang (81), Hà Nam (66), Cần Thơ (48), Sóc Trăng (42), Tây Ninh (41), Bình Định (39), Khánh Hòa (25), Bến Tre (13), Ninh Thuận (13), Đà Nẵng (11), Phú Yên (10), Đắk Lắk (9), Bình Thuận (9), Quảng Bình (8 ), Quảng Trị (7), Đồng Tháp (6), Đắk Nông (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (4), Bạc Liêu (4), Cà Mau (4), Hà Nội (4), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (2), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Thừa Thiên Huế (1).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 746.678 ca nhiễm.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (366.539), Bình Dương (196.864), Đồng Nai (44.921), Long An (31.618), Tiền Giang (13.724).

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca.

    Trong ngày 24/9 có 786.421 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 37.583.248 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên đã ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm

    Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 19h ngày 24/9 đến 8h ngày 25/9, tỉnh ghi nhận 3 ca mắc Covid-19.

    Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 3.003 ca mắc, trong đợt dịch này.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ bác sĩ bị cách chức trưởng khoa vì không đi chống dịch, Bí thư Bình Thuận trực tiếp đối thoại

    Bác sĩ Hồ Thị Thúy T. (Trưởng khoa Hồi sức tích cực - ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận mới đây đã bị cách chức, vì không chấp hành quyết định của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, về việc điều động viên chức đi phục vụ tại cơ sở 6 điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.

    Hôm nay, báo Pháp luật TP.HCM cho hay, ông Dương Văn An (Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận) đã trực tiếp mời bác sĩ T. đến để đối thoại, làm việc.

    Chia sẻ với nguồn trên, nữ bác sĩ bày tỏ mình rất xúc động và bất ngờ khi sự việc được Bí thư Tỉnh ủy quan tâm. Đồng thời, bác sĩ T. cho biết, tại buổi làm việc, bà đã đề nghị làm rõ việc phía bệnh viện căn cứ vào đâu để cho rằng thời điểm điều động bà thì chồng bà đang có mặt tại TP Phan Thiết chứ không phải đang kẹt tại TP.HCM? 

    Bác sĩ T. cũng nêu, tại các buổi họp liên quan việc bản thân bị kỷ luật, bệnh viện chưa lần nào yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc mẹ chồng bà đang cách ly y tế và chồng đang kẹt lại TP.HCM.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam: 13/15 trường hợp dương tính mới đều trú ở 1 phường

    Theo CDC Hà Nam, trong chiều và đêm 24/9, tỉnh này phát hiện 15 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong đó có 13 trường hợp có hộ khẩu thường trú ở phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý), 1 trường hợp ở phường Lam Hạ, 1 trường hợp ở Thanh Tân, Thanh Liêm.

    Hầu hết các bệnh nhân hiện không ho, không đau họng, không sốt, có sức khỏe ổn định, đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. 

    Như vậy, tính từ ngày 19/9/2021 (kể từ ca bệnh BN687.479 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân) đến sáng nay, Hà Nam đã ghi nhận 79 trường hợp dương tính.

    Trước đó, tỉnh đã quyết định về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh cơ sở 2 (phường Lam Hạ, TP Phủ Lý).

     

    Thông tin được dẫn từ báo Hà Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Dự kiến tháo gỡ các chốt chặn, hàng rào trước ngày 30/9

    Theo Tuổi trẻ, tại chương trình tọa đàm trực tuyến (Cà phê doanh nhân HUBA) do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức với chủ đề "Kế hoạch phục hồi kinh tế TP trong giai đoạn bình thường mới" vào ngày 25/9, các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa, đi lại của người lao động để tái sản xuất, kinh doanh.

    Trong đó, nhiều doanh nhân đề xuất TP cần sớm tháo gỡ các rào chắn trong nội thành chia tách các phường, quận và các rào chắn do người dân tự dựng lên để ngăn các con hẻm trong các khu dân cư.

    PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) cho hay, kết quả phiên họp ngày 24/9 với sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có thông tin tích cực, đó là từ nay đến ngày 30/9, TP sẽ tháo gỡ ngay các hàng rào, dây nhợ, kẽm gai...

    "Chúng ta sẽ xóa ngay hàng rào, để đến hết ngày 30/9, bước sang ngày 1/10 có một hướng mới. Song, ở những cửa ngõ TP vẫn còn các chốt chặn, để đảm bảo sự an toàn chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam", ông Ngân nói.

    Vụ xô xát giữa người dân và tổ lấy mẫu: Có người ném mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 vào tình nguyện viên. Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Một điểm phong tỏa ở TP.HCM. Ảnh: Người lao động

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/tp-hcm-du-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội yêu cầu cách ly người đến từ vùng dịch tại Hà Nam

     Trưa nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

    Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.965 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.601 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.364 ca. 

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, những người đến từ các địa bàn xã, phường tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 19/9 cần tự cách ly tại nhà 14 ngày tính từ ngày đến Hà Nội. Trong thời gian tự cách ly tại nhà, những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. 

    Với các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính được coi là người tiếp xúc gần (F1), CDC Hà Nội yêu cầu các trung tâm y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

    Diễn biến nóng vụ 1 gia đình ném bàn, ghế nhựa vào tổ test Covid-19. Hà Nội: Công nhân xây dựng bị tai nạn tử vong, một ngày sau có kết quả mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Người dân ở Hà Nội chờ tiêm vắc-xin Covid-19. Ảnh: Lê Tuấn Thanh/Người lao động

    Diễn biến nóng vụ 1 gia đình ném bàn, ghế nhựa vào tổ test Covid-19. Hà Nội: Công nhân xây dựng bị tai nạn tử vong, một ngày sau có kết quả mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    Một chốt phong tỏa ở Hà Nam. Ảnh: Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một gia đình ném bàn, ghế nhựa vào tổ test Covid-19: Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, xử nghiêm

    Liên quan vụ một gia đình xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường 4, quận 8 (TP.HCM), Tuổi trẻ online cho hay, công an đã làm việc với các bên và xác định, sự việc diễn ra có dấu hiệu chống người thi hành công vụ từ phía người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

    Theo đó, ông L.T.T. (50 tuổi, ngụ tổ dân phố 9) đi ra điểm lấy mẫu và yêu cầu được phát que tự lấy mẫu ở nhà, vì sợ lây nhiễm chéo khi lấy mẫu tại chỗ. Nhân viên y tế không đồng ý nên ông T. xô xát với một nhân viên nhưng được can ngăn. Không dừng ở đó, vợ và con của ông T. đã ra dùng ghế, bàn nhựa ném vào các nhân viên y tế rồi bỏ đi.

    Theo Thanh niên, Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ, nhân chứng, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát

    Báo cáo về tình hình dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số mắc trong 7 ngày đây giảm 9,8% so với 7 ngày trước (trong đó có Bình Dương, TP.HCM, Long An).

    Trong đợt dịch thứ 4 đến 24/9, cả nước đã ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc Covid-19, trong đó 503.000 người đã khỏi bệnh (chiếm 69%) và 18.000 ca tử vong.

    Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần trước đó, riêng TP.HCM giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%. Hơn 4.500 bệnh nhân nặng tại các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 đã khỏi hoặc chuyển xuống tầng thấp hơn.

    Tính đến hết ngày 24/9, cả nước đã tiêm được 37,6 triệu liều vắc xin, tỷ lệ sử dụng đạt 72% so với tổng số vắc xin phân bổ, trong đó khoảng 22,3 triệu người đã tiêm 1 liều vaccine và 7,3 triệu người tiêm đủ 2 liều vắc xin (tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 41,1% dân số từ 18 tuổi trở lên).

    Vụ xô xát giữa người dân và tổ lấy mẫu: Có người ném mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 vào tình nguyện viên. Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang). Ảnh: Bộ Y tế

    Vụ xô xát giữa người dân và tổ lấy mẫu: Có người ném mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 vào tình nguyện viên. Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    Người dân xếp hàng tại một điểm xét nghiệm ở Hà Nội. Ảnh: Người lao động


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: 'Cố gắng đến 30/9 nới lỏng giãn cách để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội'

    Sáng 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 10.400 xã phường thị trấn.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, diễn biến dịch bệnh trong 2 tuần qua, nhất là tuần vừa qua; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, những gì được và chưa được; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho thời gian tới, nhất là cho tuần tới.

    Một nội dung hết sức quan trọng khác của cuộc họp là tiếp tục cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Y tế, Tiểu ban Y tế xây dựng dự thảo kế hoạch này với các chỉ tiêu, quy định, quy trình để đánh giá, thực hiện.

     

    "Cố gắng từ nay đến 30/9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội"

    Thủ tướng Phạm Minh Chính

     

    Vụ xô xát giữa người dân và tổ lấy mẫu: Có người ném mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 vào tình nguyện viên. Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Công nhân xây dựng ở Hoài Đức bị tai nạn tử vong, sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 25/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, trường hợp ông L.D. (SN 1956) là công nhân xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh (Hoài Đức), có địa chỉ ở xóm Phúc Đường (thôn Bãi 1, xã Cao Viên) đã tử vong trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, vào chiều 23/9, ông D. bị tai nạn lao động và tử vong tại công trường xây dựng, sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 24/9, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội thông báo người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2.

    Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, qua truy vết có 26 trường hợp là F1 của ông D. và kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính. Ngoài ra, có hơn 100 trường hợp liên quan cũng đã được xác định, lấy mẫu xét nghiệm.

    Về nguồn lây của trường hợp này, theo lãnh đạo CDC Hà Nội, do bệnh nhân tử vong tại công trường xây dựng sau đó mới được phát hiện dương tính nên công tác truy vết đang gặp khó khăn và hiện chưa xác định được nguồn lây từ đâu.

    Lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin, hiện vẫn đang phối hợp với y tế các địa phương liên quan truy vết các trường hợp liên quan, xử lý, phòng, chống dịch.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ xô xát giữa người dân và tổ lấy mẫu: Có người ném mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 vào tình nguyện viên

    UBND phường 4, quận 8, TP.HCM hôm nay đã có báo cáo nhanh về vụ việc xô xát giữa người dân và lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại địa chỉ 618/18 Phạm Thế Hiển.

    Theo đó, khoảng 9h30 ngày 24/9, tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của phường thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố 9 (vùng vàng) giai đoạn 4, lấy mẫu lần 2 cho 60 hộ theo hình thức xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình.

    Tổ lấy mẫu phường 4 phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố là bà Nguyễn Thị Hồng Minh tiến hành phát que test và phiếu ghi thông tin, mời đại diện hộ gia đình tập trung tại khu vực trước số nhà 618/18 Phạm Thế Hiển để tổ chức lấy mẫu. Đối với các trường hợp không tự lấy mẫu và đề nghị nhân viên y tế hỗ trợ lấy mẫu.

    Đến 10h15 cùng ngày, 59 hộ dân đã được tổ công tác hỗ trợ lấy mẫu xong. Tuy nhiên, còn trường hợp nhà 580/14 Phạm Thế Hiển đến sau cùng và đề nghị lấy bộ test về tự thực hiện.

    Đội tình nguyện có trao đổi hoặc hỗ trợ lấy mẫu hoặc gia đình tự thực hiện và báo lại kết quả với tổ trưởng.

    Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra tranh cãi, khi lực lượng tình nguyện lấy xe máy di chuyển qua khu vực khác thì bị kéo ngã, sau đó có xảy ra sự việc như trong clip đăng tải trên các trang mạng xã hội.

    Theo UBND phường 4, trong trong số que test đã lấy có 2 mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 bị người quá khích ném vào người hai tình nguyện viên.

    Ngoài ra, những người này còn xé khẩu trang, đồ bảo hộ của các tình nguyện viên và khẩu trang của tổ trưởng tổ dân phố 9.

    Vụ xô xát giữa người dân và tổ lấy mẫu: Có người ném mẫu que nghi ngờ mắc Covid-19 vào tình nguyện viên. Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh cắt từ clip sự việc

     

    Mời xem bài gốc tại đây: Vụ xô xát giữa người dân và người lấy mẫu xét nghiệm Covid-19: UBND phường ở TP HCM báo cáo gì?soha.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Thủ Đức đã kiểm soát được dịch

    Tại buổi làm việc mới đây với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo TP Thủ Đức cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch theo các tiêu chí tại Quyết định 3979 của Bộ Y tế.

    Từ ngày 28/8 - 21/9, số ca mắc Covid-19 giảm liên tục, trong tuần gần nhất từ ngày 15 - 21/9, số ca mắc mới giảm hơn 69% so với tuần cao nhất trong đợt dịch và không xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới. TP Thủ Đức đã đạt trên 99% người tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 và trên 36% người tiêm mũi 2. 

    Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đánh giá TP Thủ Đức đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

      

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 25/9, Hà Nội phát hiện 4 ca mắc Covid-19

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới đã được cách ly.

    Trong đó, Hoàng Mai 2 ca, Thanh Xuân 1 ca và Sóc Sơn 1 ca. Cũng trong 4 ca này, có 3 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt và 1 ca liên quan TP.HCM.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.965 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.364 ca.

    Về tiêm chủng vắc xin Covid-19, TP đã tiêm được 6.602.364 mũi, trong đó, 5.758.239 mũi 1 (đạt 95,3% dân số trên 18 tuổi và 69,1% tổng dân số) và 844.125 mũi 2 (đạt 14,1 % dân số trên 18 tuổi và 10,2 % tổng dân số).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc Covid-19. Người phụ nữ cầm ghế nhựa ném thẳng vào nhân viên lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Sơn Phượng

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    200.000 liều vắc xin chưa thể tiêm ở Quảng Trị vì thiếu giấy xuất xưởng

    Theo Tuổi trẻ, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 tỉnh Quảng Trị tối qua xác nhận, lô vắc xin 200.000 liều được Bộ Y tế cấp đã về đến kho tại tỉnh 2 ngày qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại lô này vẫn chưa đưa ra tiêm cho người dân được vì thiếu giấy xuất xưởng.

    Ông Hoàng Nam (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện đã giao cho ngành y tế liên hệ với Bộ Y tế tìm giải pháp. "Thông thường giấy này sẽ được cấp kèm theo lô vắc xin khi phân bổ về các địa phương. Có lẽ lô này bị sót", ông Nam nói.

    Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị cho đợt tiêm thứ 7. Để phục vụ cho đợt tiêm này, Bộ Y tế đã cấp về cho tỉnh này 200.000 liều vắc xin vào ngày 22/9.

     

     

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/thieu-giay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người phụ nữ cầm bàn, ghế nhựa ném vào nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

    Liên quan đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ và nhóm 3 người dân tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 (TP.HCM) vào trưa 24/9, ông Trần Thanh Tùng (Chủ tịch UBND quận 8) cho biết: Theo thông tin sơ bộ, hai người mặc đồ bảo hộ là tình nguyện viên xuống lấy mẫu, trong quá trình lấy mẫu đã xảy ra lời qua tiếng lại với người dân.

    Ông nói, 2 người này không thuộc nhân viên y tế chuyên trách, cơ hữu. Hiện công an quận 8 đang xác minh nguyên nhân dẫn đến sự việc.

    Một nhân chứng tại hiện trường kể trên báo Công an nhân dân, khi đó, hai nhân viên y tế xuống hẻm trên để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhưng gia đình người trong clip không muốn để nhân viên y tế làm mà muốn tự test. Theo đó, hai bên tranh cãi và xảy ra xung đột.

    Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, 3 người dân (gồm 2 nữ, 1 nam) đánh người mặc đồ bảo hộ ở trong hẻm. Người phụ nữ cầm cả chiếc bàn và ghế nhựa ném thẳng vào người nhân viên mặc đồ bảo hộ.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu quy định rõ người "app xanh được di chuyển, app đỏ phải ở nhà"

    Văn phòng Chính phủ hôm qua có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành liên quan khẩn trương thống nhất một ứng dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

    Người phụ nữ cầm ghế nhựa ném thẳng vào nhân viên lấy mẫu xét nghiệm; 200.000 liều vắc xin chưa thể tiêm ở Quảng Trị vì thiếu giấy xuất xưởng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang: Trong tuần, phát hiện 13 ổ dịch mới

    Tính từ ngày 15/4 đến nay, tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh An Giang là 4.331 trường hợp (có 10 trường hợp tái dương tính), trong đó có 2.330 trường hợp khỏi bệnh.

    Trong tuần, ngành chức năng phát hiện 13 ổ dịch mới (tổng số 1.010 ca mắc).


    Thông tin được dẫn từ https://plo.vn/suc-khoe/trong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại