Vụ 1 gia đình và nhân viên test Covid-19 xô xát: Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử nghiêm

PV |

Theo báo Thanh niên, Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ, nhân chứng, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Ảnh cắt từ clip sự việc

Ảnh cắt từ clip sự việc

Liên quan vụ một gia đình xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường 4, quận 8 (TP.HCM), Tuổi trẻ online cho hay, công an đã làm việc với các bên và xác định, sự việc diễn ra có dấu hiệu chống người thi hành công vụ từ phía người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

Nguồn trên thuật lại, gần trưa 24/9, tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gồm 1 bác sĩ và 2 tình nguyện viên thực hiện lấy mẫu cho các hộ dân thuộc tổ dân phố 9, khu phố 1, phường 4, quận 8.

Thời điểm việc lấy mẫu gần hoàn thành, ông L.T.T. (50 tuổi, ngụ tổ dân phố 9) đi ra điểm lấy mẫu và yêu cầu được phát que tự lấy mẫu ở nhà, vì sợ lây nhiễm chéo khi lấy mẫu tại chỗ. Nhân viên y tế không đồng ý nên ông T. xô xát với một nhân viên nhưng được can ngăn.

Không dừng ở đó, vợ và con của ông T. đã ra dùng ghế, bàn nhựa ném vào các nhân viên y tế rồi bỏ đi.

Theo Thanh niên online, tổ test Covdi-19 khi đó gồm các thành viên: Nguyễn Hoàng Nam, 27 tuổi (là tình nguyện viên của Hội LHTNVN TP.HCM), Ngô Quốc Phong (24 tuổi, là tình nguyện viên phòng, chống dịch Covid-19 của UBND phường 4, quận 8) và Dương Thái Nguyên (27 tuổi, là bác sĩ tình nguyện thuộc đoàn bác sĩ tỉnh Bến Tre).

Theo đó, xô xát xảy ra giữa anh Phong và ông T. Vợ ông T. là Huỳnh Thị Cẩm H. (47 tuổi) và con gái ông này là Liêu Thanh Th. (23 tuổi) ném bàn, ghế nhựa vào người anh Phong và anh Nam. Những người này này còn xé khẩu trang, đồ bảo hộ của các tình nguyện viên và khẩu trang của tổ trưởng Tổ dân phố 9.

Cũng theo báo Thanh niên, Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ, nhân chứng, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm.

Vụ 1 gia đình và nhân viên test Covid-19 xô xát: Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử nghiêm - Ảnh 2.

Cảnh xô xát giữa cha con ông T. và nhóm người lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, 3 người lao vào đánh 2 nhân viên mặc đồ bảo hộ. Có giọng một người đàn ông nói lớn "đánh y tế coi chừng ở tù chết", nhiều người khác giục báo công an. Dù clip thể hiện rõ 2 phụ nữ, 1 người đàn ông đánh 2 người mặc đồ bảo hộ, nhưng một người phụ nữ vẫn to tiếng nói "y tế mà đánh người hả?".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại