Biểu tình ở Mông Cổ: Trung Quốc sẽ hỗ trợ nếu được yêu cầu

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh |

Các cuộc biểu tình của người dân đã diễn ra ở Ulan Bato, thủ đô của Mông Cổ, để phản đối nạn tham nhũng và trộm cắp than của Mông Cổ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Sukhbaatar dưới cái lạnh -21 độ C. Ảnh: AFP

Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Sukhbaatar dưới cái lạnh -21 độ C. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nếu Mông Cổ đưa ra yêu cầu, Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết theo luật pháp và quy định.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 6/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc tin tưởng chính phủ Mông Cổ sẽ điều tra và xử lý tốt vụ việc liên quan. Với tư cách là một nước láng giềng thân thiện, nếu Mông Cổ đưa ra yêu cầu, các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết theo đúng pháp luật và quy định.

Theo truyền thông quốc tế, ngày 5/12, hàng nghìn người dân Mông Cổ đã bất chấp thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, tổ chức biểu tình tại thủ đô Ulan Bato, bao vây cung điện quốc gia, phản đối nạn tham nhũng trong ngành than và giá cả leo thang. Đám đông thất vọng với sự suy thoái kinh tế của đất nước, với tỷ lệ lạm phát của Mông Cổ lên đến 15,2%.

Sự phẫn nộ của công chúng tăng lên khi có người tố giác các thành viên của Quốc hội Mông Cổ đã thông đồng với các công ty than thuộc sở hữu nhà nước, đánh cắp doanh thu xuất khẩu than của nước này trị giá hàng tỷ USD, để làm lợi cho bản thân./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại