Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng khởi tố người này lại lòi ra người khác!

Đình Thức |

"Hôm nay khởi tố mấy người, mai lại tiếp tục. Việc này không thể khởi tố vội vàng vì quá trình làm hết sức phức tạp. Khi khởi tố người này lại lòi ra người khác", ông Nghĩa nói.

Ngày 22/4, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc với các cử tri quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra.

Cử tri Đà Nẵng đã có nhiều câu hỏi về những vấn đề nổi cộm của Đà Nẵng trong thời gian qua. Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) bày tỏ lo lắng về tình trạng bỏ hoang ở dự án du thuyền nằm trên đường Bạch Đằng của công ty TNHH I.V.C do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm chủ.

Theo cử tri Tổng, dự án này đang án ngữ sông Hàn, lấn sông Hàn. Ngoài ra, cử tri Tổng cũng nhắc đến dự án Marina Complex đang xây dựng có nguy cơ thu hẹp dòng chảy sông Hàn.

Cử tri Mai Ngọc Bảy (quận Hải Châu) cũng bày tỏ bức xúc khi nhiều dự án giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bỏ hoang như dự án 84 đường Hùng vương, dự án Vũ Châu Long… Đây là các dự án đã kéo dài nhiều năm, không khả thi dẫn đến môi trường xung quanh không đảm bảo, ô nhiễm.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng khởi tố người này lại lòi ra người khác! - Ảnh 1.

Cử tri Nguyễn Trí Tổng đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc cử tri

Trả lời ý kiến các cử tri, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho hay, dù trải qua nhiều biến động nhưng kinh tế xã hội năm 2018 và quý 1 năm 2019 vẫn tăng trưởng ổn định, có nhiều khởi sắc.

Ông Nghĩa nhận định thời gian tới sẽ hết sức quan trọng với Đà Nẵng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất chia sẻ tình hình Đà Nẵng, bày tỏ tình cảm, sự lo lắng và cách thức để thành phố làm cho đúng để tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Theo ông Nghĩa, thời gian qua Đà Nẵng đã đánh giá những mặt mạnh yếu và trong thời gian tới sẽ tiếp tục kế thừa cái tốt, triển khai cái mới. Những dự án như cảng Liên Chiểu, làng Đại học, ga đường sắt sẽ tiếp tục được triển khai.

Bí thư Nghĩa cũng cho hay sẽ phát triển bán đảo Sơn Trà một cách bền vững. Đà Nẵng sẽ không tiếp tục làm như giai đoạn vừa rồi mà sẽ có đánh giá hết sức khoa học. Đà Nẵng phải xây dựng làm sao để Sơn Trà sẽ là lá phổi sinh học, đặc sản quý hiếm của thành phố.

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng khởi tố người này lại lòi ra người khác! - Ảnh 2.

Những dự án ven sông Hàn sẽ được xem xét, rà soát lại về mặt pháp lý

"Đà Nẵng phát triển cũng có những sai lầm nên ai có tội thì xử lý. Chúng tôi cũng đề nghị cơ quan điều tra, thanh tra xem xét nhưng cách đây 5 đến 10 năm bây giờ hồi tố lại khó. Bởi phải xem xét lại Đà Nẵng đã có được những gì, có những phát triển thế nào.

Hôm nay khởi tố mấy người, ngày mai lại tiếp tục, không thể khởi tố vội vàng, quá trình làm cũng hết sức phức tạp. Khi khởi tố những người này lại lòi ra những người khác.

Tôi nói với anh em và cơ quan điều tra, đợt rồi là cuối cùng nhưng cuối cùng hay không không ai biết được.

Trước đây là Vũ "nhôm" rồi bây giờ còn Đa Phước, Sơn Trà… thì còn ai xử lý hình sự nữa.

Quan điểm của thành phố dù hoàn cảnh nào cũng phải giữ được nhịp độ phát triển và sự tin tưởng của cử tri", ông Nghĩa nói.

Về các dự án trên sông Hàn, ông Nghĩa cho hay sẽ rà soát hồ sơ pháp lý, đánh giá lại dự án Mairna Complex và hàng loạt các dự án khác dọc 2 bờ sông.

"Ban thường vụ có chủ trương rà soát lại các dự án bên sông Hàn để cử tri xem xét. Vấn đề đó cần có khách quan đánh giá lại để hướng phát triển Đà Nẵng 1 cách bền vững, hướng tới cộng đồng", ông Nghĩa cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại