Bí thư Thăng: "Có hiện tượng tội phạm rút vào hang cùng ngõ hẻm"

Trường Nguyên |

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng khẳng định, phải đặt lên hàng đầu mục tiêu giáo dục cao hơn các biện pháp trừng trị trong phong trào phòng chống tội phạm.

Trong buổi làm việc với Công an TP HCM (CATP) về tình hình, kết quả 3 tháng thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá tình hình phòng chống, trấn áp tội phạm của CATP đã có những kết quả tích cực, được toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Bí thư Thăng, trong ba tháng qua, tội phạm đã bị tấn công, truy quét ở nhiều nơi. Nhiều vụ trọng án được điều tra, khám phá nhanh chóng, tội phạm nguy hiểm bị bắt giữ trong thời gian ngắn tạo được hiệu quả trong việc huy động toàn dân phòng chống tội phạm. Điều này được lãnh đạo Thành ủy đánh giá cao và biểu dương.

"Người dân đang thể hiện sự tin tưởng vào quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta. Tôi đề nghị CATP kết hợp với chính quyền để có hình thức khen thưởng, vinh danh tập thể, cá nhân tại khu dân cư có sự phối hợp hiệu quả trong việc phòng chống tội phạm.

Chỉ khi nào người dân vào cuộc mạnh mẽ thì những tên tội phạm mới có cảm giác là chúng bị săn lùng, truy nã khắp nơi", Bí thư Thăng nói và đánh giá cao việc người dân tham gia vào phong trào phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Thành ủy TP HCM cũng nhìn nhận khó khăn của CATP là trong khi tội phạm ngày càng tinh vi hơn, có sự hỗ trợ của công nghệ cao, phương tiện hiện đại thì lực lượng công an quá dàn trải, nhiều nơi bị kéo mỏng, kinh phí hạn hẹp cũng như một số vướng mắc về pháp lý, quyền hạn… làm giảm sức chiến đấu.

"Chúng ta không thể giải quyết một lúc tất cả mọi vấn đề nhưng chỉ cần một vấn đề bị bỏ lại, một vụ việc không giải quyết triệt để sẽ tạo tiền lệ xấu, làm giảm quyết tâm của chúng ta và bị người dân nghi ngờ", Bí thư Thăng phân tích.

Ông cũng lưu ý, dù tình hình tội phạm đã có chuyển biến giảm nhưng CATP cần tìm ra nguyên nhân của một số biện pháp được thực thi nhưng chưa có hiệu quả.

Người đứng đầu Thành ủy nêu câu hỏi: "Tại sao mức độ kéo giảm tội phạm của vẫn còn chưa được như mong muốn của CATP và người dân?

Đã có hiện tượng tội phạm di chuyển địa bàn tránh những nơi bị truy quét, tản ra những quận ngoại ô hoặc tỉnh lân cận, rút vào hoạt động nơi hang cùng ngõ hẻm với thủ đoạn tinh vi hơn. Trước diễn biến này, các lực lượng CATP có giải pháp gì đối phó?".

Ông Thăng chỉ đạo, mỗi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần ý thức rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Tìm tỏi, phát hiện những vấn đề có tính quy luật trong hoạt động, điều kiện phát sinh của các loại tội phạm qua đó đề xuất các giải pháp thực tế, cụ thể để đảm bảo an ninh trên địa bàn một cách tốt nhất.

Bí thư Thăng: Có hiện tượng tội phạm rút vào hang cùng ngõ hẻm - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

"Dù tình hình cấp bách thế nào, chúng ta vẫn phải đặt lên hàng đầu mục tiêu giáo dục cao hơn biện pháp trừng trị, trấn áp; phòng quan trong hơn là chống.

Vì vậy, CATP cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên chấp hành luật pháp, tẩy chay tội phạm", Bí thư Thăng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bí thư Thăng cũng đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tích cực phối hợp với CATP để tháo gỡ những vướng mắt, khó khăn trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Giải quyết các vướng mắc trong quản lý, xử lý người nghiện; vướng mắc trong việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án cướp giật, trộm cắp, cho vay nặng lãi… mà đối tượng phạm tội là trẻ em, trẻ vị thành niên.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn: "Trước mắt, mỗi cán bộ chiến sĩ CATP bất kể trong hoàn cảnh nào cũng cần làm thật tốt nhiệm vụ của mình một cách vô điều kiện. Chứng tỏ bản lĩnh cao trong việc sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng với người dân TP hoàn thành những mục tiêu lớn đã đề ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại