Ông Nguyễn Xuân Anh: "Ban đêm xe để ngoài đường không lo mất"

Bảo Ngọc |

"An ninh Đà Nẵng tôi không dám nói tuyệt đối nhưng cơ bản đảm bảo. Mọi người đến với Đà Nẵng có thể yên tâm không lo bị cướp giật. Vừa rồi có 1 vụ nhưng công an bắt được ngay".

Xe để ngoài đường không lo mất

Ngày 14-6, đoàn công tác của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo một số kết quả đạt được của thành phố trong nhiều năm qua. Theo báo cáo, Đà Nẵng liên tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh, thu ngân sách ngày càng bền vững, kinh tế phát triển theo đúng mục tiêu đề ra…

Đặc biệt về du lịch, Đà Nẵng trở thành nơi nghỉ ngơi, tắm biển, chơi golf. Sân bay Đà Nẵng đã có nhiều tuyến bay trực tiếp đến nhiều nước.

Đà Nẵng cũng là thành phố xếp thứ 3 cả nước về số lượng khách sạn 5 sao. Hiện thành phố đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra trong năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Anh: Ban đêm xe để ngoài đường không lo mất - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Anh tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết Thành ủy Đà Nẵng hết sức quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự. Một tháng, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố đều phải báo cáo Thành ủy 2 lần tất cả các vấn đề từ an toàn giao thông đến an ninh trật tự. Thành ủy đều lắng nghe các sự việc để chỉ đạo giải quyết.

Theo ông Anh, Đà Nẵng cũng có xảy ra trọng án nhưng lực lượng công an vào cuộc quyết liệt, bắt ngay nghi phạm.

"Chúng tôi không để Đà Nẵng trở thành mảnh đất màu mỡ của tội phạm. Công an, các cơ quan nội chính đều vào cuộc quyết liện nên an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đảm bảo.

An ninh Đà Nẵng tôi không dám nói tuyệt đối nhưng cơ bản đảm bảo. Mọi người đến với Đà Nẵng có thể yên tâm không lo bị cướp giật. Vừa rồi có 1 vụ nhưng công an bắt được ngay.

Ban đêm xe cộ để ngoài đường cũng không lo bị mất. Kể cả ô tô đắt tiền để ngoài đường cũng không lo bị đánh cắp, hoặc bị mất đèn, mất kiếng như ở một số địa phương khác.

Đà Nẵng không an toàn tuyệt đối 100% nhưng khá hơn nhiều so với địa phương khác", Bí thư Đà Nẵng khẳng định.

Ông Nguyễn Xuân Anh: Ban đêm xe để ngoài đường không lo mất - Ảnh 2.

Vụ cướp giật vừa xảy ra ở Đà Nẵng đã nhanh chóng bị triệt phá

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết hệ thống camera giám sát an ninh, an toàn giao thông đang được lắp đặt trên toàn thành phố. Kinh phí của dự án do 1 phần nhỏ của ngân sách, phần lớn là nguồn xã hội hóa từ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, ông cho hay Đà Nẵng luôn coi sự thành công của doanh nghiệp trên địa bàn là thành công của thành phố.

"Doanh nghiệp có khó khăn là chúng tôi sẵn sàng tháo gỡ trong khả năng của mình", ông Xuân Anh nói.

Cán bộ sai phạm là cách chức

Bí thư Đà Nẵng cũng cho biết công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên nhận được chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Các đơn tố cáo, khiếu nại, sai phạm của cán bộ đều chuyển đến Ủy ban kiểm tra làm rõ.

Ông Nguyễn Xuân Anh: Ban đêm xe để ngoài đường không lo mất - Ảnh 3.

Vụ tàu Thảo Vân 2 bị chìm, Đà Nẵng đã xử lý cán bộ bằng cách cách chức

"Tinh thần của chúng tôi là không có bao che. Sai phạm phải xử lý nghiêm minh, công bằng và minh bạch. Đà Nẵng rất nghiêm khắc trong xử lý cán bộ. Kiểm lâm mà để phá rừng là bị cách chức.

Chúng tôi vừa cách chức và điều chuyển toàn bộ hạt kiểm lâm của một địa phương, cách chức hạt trưởng hạt kiểm lâm vì để xảy ra phá rừng.

Vụ chìm tàu Thảo Vân 2 tối 4-6, chúng tôi cũng đã thẳng thắng xử lý kỷ luật, cách chức giám đốc, phó giám đốc cảng vụ và sa thải nhân viên có liên quan. Vụ việc đó chúng tôi đã nhận trách nhiệm nên càng phải xử lý nghiêm.

Chúng tôi xử lý cán bộ nghiêm nhưng không phải để xử lý cán bộ mà để nhắc nhở, chấn chỉnh mọi thứ tốt hơn", ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đà Nẵng, chính quyền thành phố tuyệt đối không có chuyện chạy chức chạy quyền. Đây là vấn đề không xuất hiện cả trong khái niệm. Cán bộ trẻ ai cũng phải đi cơ sở, không trừ trường hợp nào.

Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao về sự thay da đổi thịt của Đà Nẵng.

Ông Vượng cho rằng, Đà Nẵng làm được nhờ xây dựng môi trường quản lý Nhà nước, xã hội trong nhiều năm liền. Thành phố chấp nhận đi chậm, chắc từng bước chứ không chạy theo phát triển nóng nên đã tạo được môi trường bền vững.

Ông Vượng bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt về con người Đà Nẵng thể hiện qua vụ tai nạn chìm tàu vừa qua.

"Người dân đã tham gia cứu nạn kịp thời, phát huy đúng phương châm 4 tại chỗ. Tình người, lòng nhân ái trong vụ việc đó không dễ có được mà phải xây dưng trong kiên trì. Phát triển kinh tế nhưng văn hóa cũng phải được chú trọng xây dựng phát triển.

Phương châm xây dựng Đà Nẵng "4 an" của lãnh đạo thành phố đã rất đúng và cần phát huy để có một môi trường phát triển bền vững", ông Vượng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại