Bí thư Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu báo cáo việc mượn xe Range Rover tiền tỷ

Hoàng Đan |

Bí thư Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đang yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang báo cáo việc UBND tỉnh mượn "xế hộp" Range Rover tiền tỷ của công an tỉnh dùng để đi công tác.

Bên lề kỳ họp Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đã có những trao đổi xung quanh việc UBND tỉnh mượn "xế hộp" Range Rover mang biển số xanh 68A.001.43 của công an tỉnh dùng để đi công tác.

Bí thư Nghị xác nhận, chiếc xe Range Rover mang biển số xanh này là xe dạng tịch thu, mượn từ công an tỉnh.

"Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo, từ đó xem xét để có định hướng chỉ đạo, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định", ông Nghị nói.

Trước câu hỏi việc công an tỉnh cho UBND tỉnh mượn xe dạng tịch thu như vậy để sử dụng có đúng không, Bí thư Nghị cho hay, đang chờ các cơ quan báo cáo.

"Tỉnh ủy sẽ có định hướng chỉ đạo để xử lý việc này sau khi có báo cáo cụ thể từ các cơ quan có liên quan", ông nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Sáu (nguyên Chánh tòa Hình sự Tòa án TP HCM) cho rằng, đối với việc xử lý tài sản vi phạm của các tổ chức, cá nhân, có nhiều dạng.

Giả sử như vi phạm ở mức xử lý hành chính thì sau khi có quyết định xử lý phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý xe này là tịch thu hay trả.

Nếu tịch thu thì sẽ thành tài sản của Nhà nước và Nhà nước sau đó tính đến việc phát mãi, để lấy tiền nộp vào ngân sách. Những cá nhân nào đứng tên, sử dụng là hợp pháp. Khi đứng tên rồi cá nhân, tổ chức nào đó thì họ tặng ai, cho ai mượn là quyền của họ.

Dạng thứ hai là xe vật chứng của một vụ án, nếu xe đó là chuyên chở hàng phạm pháp bị tịch thu thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành phát mãi.

"UBND tỉnh Kiên Giang có mượn chiếc xe Range Rover dạng tịch thu, nhưng nếu xe đã thuộc thẩm quyền sử dụng của cơ quan công an rồi thì việc họ cho một tổ chức, cá nhân nào đó trong cơ quan Nhà nước như tỉnh ủy, UBND tỉnh để đi công tác, công việc là việc bình thường", ông Sáu nói.

Theo ông Sáu, đối với vụ việc này phải xem xét trường hợp cụ thể.

"Với thông tin như báo chí phản ánh, tôi thấy chưa đầy đủ để có thể khẳng định cơ quan công an đã có quyền quản lý một cách hợp pháp với chiếc xe này hay chưa. Trong trường hợp chưa có quyền quản lý hợp pháp thì đương nhiên, việc để cho ai, tổ chức mượn sử dụng là không đúng.", ông Sáu nêu rõ.

Đối với câu hỏi, việc đưa xe thuộc tài sản Nhà nước ở dạng tịch thu của cơ quan này cho cơ quan kia mượn như vậy có đúng không, ông Sáu trả lời:

"Xe của cơ quan này chuyển cho cơ quan kia mượn làm một công việc, trong thời gian nhất định nhưng rạch ròi, minh bạch thì không vấn đề gì.

Nhưng nếu lấy xe công cho cá nhân mượn với mục đích riêng tư thì không được. Ở đây, nếu nguyên tắc quá thì không khéo cũng xơ cứng, lỡ việc nhưng mà tùy tiện quá cũng không được", ông bày tỏ.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang thông tin, hiện cơ quan này chỉ có 2 chiếc xe cho lãnh đạo và phía văn phòng đi, trong đó, riêng chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đến 3 người nên không đủ xe.

Ông Tô Văn Dân, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Ủy ban tỉnh gặp khó khăn về xe, phía công an thì có xe Range Rover dạng tịch thu nên đã mượn, trưng dụng cho phía tỉnh.

Cũng theo ông Dân, do đây là xe của bên ngành công an, giấy tờ có liên quan cũng do bên ngành này quản lý nên biển số xe tra trên hệ thống website của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ không có.

Trong một diễn biến mới hơn, ông Dân cho hay, trước điều tiếng không hay trong những ngày qua, văn phòng sẽ đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang theo hướng trả luôn cho công an tỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại