Bí thư Hoàng Trung Hải: "Sử dụng bóng cười hết sức nguy hiểm"

Hoàng Đan |

"Trong quá trình phát triển của các cháu, thần kinh còn chưa phát triển hết nên sử dụng bóng cười như vậy hết sức nguy hiểm", Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với quận Đống Đa vào sáng 14/2, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực tế xung quanh một số trường học ở Thủ đô có hiện tượng bán bóng cười.

"Chất hóa học trong bóng cười là do ngành y tế nhập về và đây là chất để gây mê, nhưng ở một mức độ nào đó thì lại gây ra cười", tướng Định nói.

Theo tướng Định, hiện nay ở một số nước như Pháp có quản lý bóng cười, chỉ cho sử dụng rất hạn chế và có điều kiện.

"Ở nước ta, ngành y tế dùng thì không nói làm gì nhưng một số bán ra ngoài, để dùng cái này gây cười. Hít vào cười sằng sặc. Đây cũng là hiện tượng gây ảo giác", ông Định nêu.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cơ quan công an đã có kiến nghị nhưng các ngành cấp trên chưa có quyết định cụ thể, chưa có mức nào xử phạt về bóng cười.

"Tương tự như shisha, có nước cấm có nước chưa cấm cho nên hiện nay ở ta rất phức tạp. 

Ngoài tuyên truyền, vận động, chúng tôi đề nghị cấm tuyệt đối kinh doanh bóng cười gần các khu trường học và yêu cầu không bán cho các đối tượng trẻ.

Bóng cười rất nguy hiểm bởi nó gây ảo giác rất nặng, ảnh hưởng đến thần kinh, trí nhớ...", ông Định nói.

Sau khi tướng Định phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã giao Sở Y tế, UBND, Công an TP có đề xuất sớm để giải quyết. 

Ông Hải đề nghị trong khi đang nghiên cứu có thể tạm dừng lại, không kinh doanh nữa bởi bây giờ chưa tính được ảnh hưởng đến sức khỏe con người, điều này rất nghiêm trọng.

"Như anh Định nói rất đúng là bóng cười tạo ra ảo giác, nghĩ thì rất đơn giản nhưng tạo ra ảo giác. Trong quá trình phát triển của các cháu, thần kinh còn chưa phát triển hết nên sử dụng bóng cười như vậy hết sức nguy hiểm.

Ít nhất phải có hạn chế như không được kinh doanh ở gần các trường học, số lượng hạn chế hay như thế nào đấy chứ không thể nhắm mắt ngồi nhìn được. Cho là bây giờ chưa cấm, các cơ quan cứ ngồi nhìn nhau chỗ nào cũng mua được. Không thể để chuyện như thế được", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Không nên bỏ loa phường

Trước đó, phát biểu tại cuộc làm việc sáng nay của Bí thư Thành ủy HN Hoàng Trung Hải với quận ủy Ba Đình, PGĐ Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định bày tỏ ý kiến không nên bỏ loa phường.

Ông chỉ ra điều khó khăn ở cơ sở là thông tin, chính vậy ông đề nghị cần tăng cường công tác thông tin truyền miệng. Theo ông, loa phường chính là sức mạnh của chính quyền, đó là sợi dây nối giữa dân và Đảng, chính quyền và dân.

"Nếu chúng ta buông cái này là chúng ta mất", ông Định nói.

Ông đề nghị cần nâng cao chất lượng, cải tiến chứ đừng xóa loa phường vì như ông phân tích thì phương án phòng thủ của chúng ta trong trường hợp bất khả kháng thì loa phường là huy động các lực lượng và báo động dân.

"Tôi thấy rằng nếu bỏ cái này, khi có diễn biến xảy ra ta kêu gọi dân thế nào, có phải người dân nào cũng biết xem mạng đâu. Trong trường hợp cần thiết, người ta đánh sập toàn bộ thì chỉ mỗi cái này (loa phường) thì khắc phục được ngay", PGĐ Công an TP chỉ ra.

Chính vì vậy ông Định cho hay, chất lượng của loa phường thế nào thì sẽ bàn sau nhưng phải cải tiến, nâng cấp.

"Không nên bỏ vì nó có lịch sử gắn liền với việc bản vệ an ninh trật tự, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa. Chúng ta phải tính toán như vậy, suy nghĩ mới chuẩn hơn chứ còn mấy ông ngủ muộn nghe loa phường khó chịu thì cái đó không phải là lý do", tướng Định nói.

Ông cũng nhấn mạnh thêm, đây là thông tin truyền thông trực tiếp đến người dân để họ nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại