Bị sụp hố gần trạm bơm khi tắm sông, 4 học sinh là anh em con cô con cậu tử vong

Đình Thức |

Nhóm 8 học sinh rủ nhau ra sông tắm nhưng bị sụp hố sâu khiến 4 em tử vong.

Ngày 1/9, ông Phan Bình, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại thôn Vạn Xuân 2 (xã Hành Thiện) khiến 4 em học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 8 em học sinh rủ nhau ra khu vực trạm bơm thôn Vạn Xuân 2 chơi đùa rồi tắm sông. Trong lúc nô đùa, các em bị sụp hố sâu gần trạm bơm khiến 4 em là anh em con cô cậu ruột bị đuối nước gồm 2 anh em sinh đôi là T.Đ.V và T.Đ.Đ (9 tuổi); 2 chị em ruột T.T.T.U (10 tuổi) và T.T.P.T (5 tuổi) bị đuối nước.

Bị sụp hố gần trạm bơm khi tắm sông, 4 học sinh là anh em con cô con cậu tử vong - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các học sinh đuối nước trong đêm

Ông Bình cho hay, sau khi nhận tin báo đã huy động lực lượng công an huyện và các lực lượng khác tiến hành tìm kiếm. Đến 19h cùng ngày, thi thể của 2 anh em T.Đ.V và T.Đ.Đ được tìm thấy cách nơi phát hiện quần áo các em khoảng 200 m.

Đến sáng 1/9, thi thể T.T.T.U và T.T.P.T cũng được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi để quần áo 1,5km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại