Bị phản đối tổ chức ở Động Thiên Đường, BTC Hoa hậu Hòa bình Thế giới lên tiếng

Tuấn Anh |

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 tổ chức tại Việt Nam chấp nhận các thí sinh chỉnh sửa sắc đẹp, ngoại trừ việc chuyển giới.

Đây là thông tin được BTC xác nhận tại buổi họp báo chiều 17/4 tại Hà Nội. Kèm theo đó, ông Trần Minh Tiến - Trưởng ban tổ chức HH Hòa bình Thế giới 2017 cho biết, đơn vị đăng cai dự kiến bỏ ra 50 tỷ đồng để tổ chức cuộc thi.

"Khi mua bản quyền các cuộc thi Hoa hậu quốc tế tại VN, chi phí thường rất lớn, nhưng lần này, BTC Hoa hậu Hòa bình Thế giới rất yêu mến Việt Nam nên chúng tôi không mất nhiều tiền", ông Tiến nói.

"Cuộc thi quy mô tầm thế giới, có sự góp mặt của khoảng 90 hoa hậu, á hậu các nước và kéo dài từ ngày 5-26/10".

Bị phản đối tổ chức ở Động Thiên Đường, BTC Hoa hậu Hòa bình Thế giới lên tiếng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Loan từng dự thi HH Hòa bình Thế giới 2016, lọt top 20

BTC cũng thông báo, tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 phải sống 1 năm tại Bangkok - Thái Lan, tham gia vào các chuyến thăm trại trẻ mồ côi, trẻ tị nạn, những người bị ảnh hưởng bởi tác động của chiến tranh khắp thế giới, nhằm truyền đi thông điệp "xoa dịu nỗi đau chiến tranh".

Liên quan đến vấn đề cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới bị phản đối tổ chức ở Động Thiên Đường (nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần 2), ông Tiến nhấn mạnh: "Việc trình diễn trang phục ở Động Thiên Đường ban đầu do tỉnh Quảng Bình gợi ý nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định.

Chúng tôi luôn cân nhắc lợi ích quốc gia, tức là an toàn và có lợi thì làm, còn ngược lại chắc chắn không. Chúng tôi còn có một lựa chọn khác là tổ chức ở resort".

Bị phản đối tổ chức ở Động Thiên Đường, BTC Hoa hậu Hòa bình Thế giới lên tiếng - Ảnh 2.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới có mặt tại Việt Nam ngày 16/4.

Hoa Hậu Hòa bình Thế giới là một trong 05 cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới. Ra đời từ năm 2013 tại Thái Lan, suốt nhiều năm qua, cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu và các đơn vị truyền thông quốc tế.

Vào tháng 10/2016, Bộ VH-TT&DL Việt Nam đã có văn bản đồng ý cho phép Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta đứng ra đăng cai Hoa hậu Hòa Bình Thế Giới 2017 tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại