Bị lừa cho vay bằng sổ đỏ giả, nhiều người ở Sài Gòn mất tiền tỷ

Như Ý |

Bằng thủ đoạn làm giả sổ đỏ, các đối tượng ở TP HCM đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Từ đầu tháng 1 đến nay, nhiều người dân ở quận 5, TP HCM làm đơn tố cáo đến công an về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng đã dùng sổ đổ giả để thế chấp khiến người cho vay tiền không biết. Khi đến hạn trả lãi và gốc, các đối tượng không tới, người cho vay đến nơi ở thì không gặp "con nợ".

Là một trong những nạn nhân, bà Nguyễn Thị Bích (SN 1960, ngụ quận 10) cho biết, giữa năm 2016 tình cờ quen biết một người đàn ông tên Sơn.

Người này nói giới thiệu nhiều người có nhu cầu vay tiền của bà, thế chấp bằng sổ đỏ ngôi nhà đang ở.

"Những người ông Sơn giới thiệu vay tiền có dùng sổ đỏ thế chấp. Tôi đã cho 4 người vay với số tiền 1,6 tỷ đồng. Vừa qua, tôi đem sổ đỏ này đi kiểm tra tính xác thực thì mới biết là giả", bà Bích nói.

Theo người này, bà đã tìm đến các địa chỉ nhà ghi trong sổ đỏ thì mới biết đó là nhà thuê, những người vay tiền đã bỏ trốn. Nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngoài bà Bích, qua tìm hiểu của chúng tôi, còn nạn nhân khác là bà Trần Thị Hường (SN 1970, ngụ quận 8); bà Trần Thị Kim Hằng (1978, ngụ huyện Nhà Bè) bị lừa với số tiền 2,2 tỷ đồng.

Những người vay tiền đều được ông Sơn giới thiệu, dùng sổ đỏ giả thế chấp và sau khi bị phát hiện đã bỏ trốn.

Bị lừa cho vay bằng sổ đỏ giả, nhiều người ở Sài Gòn mất tiền tỷ  - Ảnh 1.

Ngoài bà Bích, còn nhiều nạn bị mất tiền vì bị lừa cho vay tiền bằng sổ đỏ giả.

Công an quận 5, TP HCM cũng đã nhận được nhiều đơn khác tố cáo việc bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Theo bà Bích, người thân của bà tình cờ phát hiện và bắt giữ được một người vay tiền tên Minh. Người đàn ông này đã được bàn giao cho Công an phường 7, quận 5 điều tra.

Trao đổi với PV, Công an quận 5 xác nhận, đã nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân gửi đến, hiện đơn vị đang xác minh làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại