đối tượng lừa đảo

Đi rút 51 tỷ đồng tiền tiết kiệm, người phụ nữ bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ: 40 đối tượng lừa đảo, bị tóm gọn, có cả cán bộ ngân hàng

Đi rút 51 tỷ đồng tiền tiết kiệm, người phụ nữ bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ: 40 đối tượng lừa đảo, bị tóm gọn, có cả cán bộ ngân hàng

Kinh doanh 2024-01-05T18:36:00

Người phụ nữ Trung Quốc đến ngân hàng từ rất sớm để rút tiền tiết kiệm sau 2 năm gửi. Điều không ngờ là giao dịch viên khẳng định không tồn tại khoản tiền này trong hệ thống ngân hàng.

Nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng vì bị chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại

Nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng vì bị chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại

Tri thức mới 2022-06-05T21:45:00

Một số ngân hàng vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng do bị chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại.

Một ứng dụng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng cài đặt phần mềm độc hại, đáng chú ý vì nó là của Apple!

Một ứng dụng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng cài đặt phần mềm độc hại, đáng chú ý vì nó là của Apple!

Tri thức mới 2022-03-18T06:37:00

Bạn cần cẩn trọng khi tải các ứng dụng về thông qua app này của Apple.

Nhiều người ở Sài Gòn mất hàng tỷ đồng từ cuộc gọi của kẻ tự xưng 'cán bộ công an'

Nhiều người ở Sài Gòn mất hàng tỷ đồng từ cuộc gọi của kẻ tự xưng 'cán bộ công an'

Pháp luật 2020-02-18T08:05:00

Ngày 17/2, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ mạo danh cán bộ công an hù doạ người dân chiếm đoạt tài sản ở trên địa bàn.

Kiếm tiền tỷ bằng lừa đảo tin nhắn trúng thưởng

Kiếm tiền tỷ bằng lừa đảo tin nhắn trúng thưởng

Pháp luật 2020-02-10T21:40:00

Sau khi bắt được nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức trúng thưởng qua Zalo, điều mà Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá và đồng nghiệp tiếc nuối nhất chính là tương lai của những đối tượng gây án.

Đánh sập đường dây lừa đảo “trúng thưởng” qua điện thoại

Đánh sập đường dây lừa đảo “trúng thưởng” qua điện thoại

Pháp luật 2019-12-23T15:41:00

Để hạn chế tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sản thông qua mạng viễn thông, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, không nhẹ dạ, cả tin, tin lời các đối tượng lừa đảo...

Bắc Kinh nói gì về vụ Malaysia đột kích, bắt tại trận 680 công dân Trung Quốc?

Bắc Kinh nói gì về vụ Malaysia đột kích, bắt tại trận 680 công dân Trung Quốc?
Quốc tế 2019-11-22T15:56:51

Gần 700 người quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ sau khi Cơ quan Di trú Malaysia đột kích địa điểm nghi là trụ sở của nhóm lừa đảo trực tuyến ở thành phố Cyberjaya.

Chiêu thức “giấy triệu tập” lại được dùng để hù dọa và lừa đảo

Chiêu thức “giấy triệu tập” lại được dùng để hù dọa và lừa đảo

Pháp luật 2019-11-19T09:03:00

Đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu thức “giấy triệu tập” từ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa để hù dọa người dân sau một thời gian tạm lắng đã tái phát trở lại. Đây là chiêu thức không mới, tuy nhiên với không ít người lại rất dễ bị sập bẫy.

Rộ tình trạng đất nhà nước bị “vẽ” thành dự án đất nền “ma” để lừa đảo

Rộ tình trạng đất nhà nước bị “vẽ” thành dự án đất nền “ma” để lừa đảo

Kinh doanh 2019-11-07T10:09:43

Không chỉ Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) táo tợn biến một số khu đất công, đất thuộc quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thành dự án “ma” để lừa đảo khách hàng, mà gần đây, tình trạng lừa rao bán đất xuất hiện khá nhiều trên mạng, không ít lần đã được các cơ quan chức năng cảnh báo.

Bắt 5 đối tượng lừa đảo, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Bắt 5 đối tượng lừa đảo, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Pháp luật 2019-08-30T07:58:00

Ngày 29/8, thông tin từ Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Ép khách Tây đi hát karaoke để "moi tiền"

Ép khách Tây đi hát karaoke để "moi tiền"

Pháp luật 2019-08-15T14:01:00

Khi vị khách Tây đưa thẻ tín dụng để thanh toán tiền, các đối tượng yêu cầu thu ngân quẹt 30 triệu thay vì 5 triệu tiền hát để chiếm đoạt số tiền thừa.

Khởi tố đối tượng lừa đảo bán đất "ảo" chiếm đoạt 700 triệu đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo bán đất "ảo" chiếm đoạt 700 triệu đồng

Pháp luật 2019-08-14T08:24:00

Ngày 13.8, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Nhi (SN 1986, trú khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại