Bi hài chuyện Israel trang bị vũ khí cho lực lượng tân phát xít Ukraine

Thiên Hà |

Israel đang xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, những vũ khí này sau đó được trang bị cho những tiểu đoàn tân phát xít như Azov.

Một nhóm nhà hoạt động nhân quyền tại Israel đã nộp đơn kiến nghị lên Tòa án tối cao nước này, yêu cầu chính quyền Israel dừng xuất khẩu vũ khí sang Ukraine.

Theo nhóm hoạt động nhân quyền thì những vũ khí hiện đại của Israel đang được phân phát cho binh lính của những tiểu đoàn tân phát xít như Azov, một nhóm binh sĩ tân phát xít đã được biên chế vào quân đội Ukraine để hợp thức hóa việc trang bị vũ khí.

Trước đây từng có những đơn kiến nghị như vậy và Bộ Quốc phòng Israel đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Theo luật, các hợp đồng vũ khí xuất khẩu sẽ không phải công khai cho công chúng, nhưng việc nhiều bằng chứng cho thấy vũ khí hiện đại của Israel đang rơi vào tay những nhóm tân phát xít lại là chuyện khác.

Theo Haaretz, đây không phải là lần đầu tiên Israel bán súng cho những kẻ có tinh thần phát xít, thậm chí là cựu thành viên phát xít Đức. Israel từng trang bị súng cho chế độ tướng lĩnh ở Argentina, những kẻ đã sát hại hàng ngàn người Do Thái trong các khu trại tập trung, trong tay luôn có khẩu tiểu liên Uzi.

Israel cũng từng trang bị vũ khí cho cựu thành viên phát xít Đức Klaus Barbie ở Bolivia, kẻ được Mỹ chiêu mộ để thực hiện các chiến dịch chống các nước Nam Mỹ thời Chiến tranh lạnh.

Trong trường hợp tại Ukraine, tiểu đoàn Azov là những người tân phát xít, họ luôn công khai tư tưởng bài Do Thái của mình. Những thành viên của nhóm này công khai có cảm tình với Nazi, phủ nhận Holocaust. Một số còn nói họ tham chiến là vì tin Tổng thống Nga Vladimir Putin là người Do Thái.

Sáng lập nhóm Azov và nhiều thành viên cốt cán của những tiểu đoàn gồm hơn 3.000 người này từng là những kẻ đứng đầu một nhóm tân phát xít có tên là Patriot của Ukraine.

Không chỉ Azov, theo Haaretz thì trên thực tế chính quyền Ukraine trong thời gian qua đã có hàng loạt chính sách "viết lại lịch sử", xóa bỏ các tượng đài tưởng niệm Do Thái, tôn vinh những kẻ phát xít... Thậm chí hồi tháng 4 năm ngoái đã có một cuộc diễu hành tôn vinh đơn vị Waffen SS tại Ukraine, những kẻ đã tàn sát hàng ngàn người Do Thái hồi Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ngay cả Mỹ, nước ủng hộ chính quyền Ukraine hiện nay nhất hồi tháng 1 năm ngoái cũng đã ra lệnh cấm viện trợ quân sự cho những nhóm dân quân vũ trang như Azov.

Bộ Quốc phòng Israel thì không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về xuất khẩu vũ khí, đặc biệt là những vũ khí được xuất khẩu sang Ukraine do lo ngại về cơn thịnh nộ của Nga.

Tuy nhiên, với những hình ảnh đã được chứng thực thì chắc chắn nước này đang có xuất khẩu vũ khí sang Ukraine.

Số vũ khí này đang rơi vào tay của các nhóm tân phát xít, những người mà trong tương lai có thể dùng số vũ khí trên để đàn áp người Do Thái thiểu số, những người mà nhà nước Israel tuyên bố phải bảo vệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại