Bị ép "quan hệ" tư thế lạ, nam sinh viên đoạt mạng người tình đồng tính

Bảo Minh |

Cấp phúc thẩm xét thấy bị cáo Quách Phước Hồ Tây có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định giảm từ án chung thân xuống 20 năm tù.

Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và quyết định giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống 20 năm đối với Quách Phước Hồ Tây (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo án sơ thẩm, Tây là sinh viên của một trường đại học tại TP HCM, có quan hệ đồng tính với ông Lee Alex (51 tuổi, quốc tịch Australia), là giám đốc một công ty về giáo dục. Nam sinh được ông Alex hứa cho nhiều tiền và đưa đi du lịch để duy trì tình cảm.

Đêm 15/7/2016, ông Alex đưa Tây về nhà của mình tại hẻm 118 Nguyễn Chí Thanh (quận 10, TP HCM) để "ân ái". Trong lúc quan hệ, người đàn ông 51 tuổi có hành vi bạo lực, ép Tây quan hệ trong tư thế "lạ", trói chân tay khiến nam sinh này đau đớn. Tức giận, Tây đánh và bóp cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi sát hại bạn tình, Tây chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông Alex gồm: thẻ ngân hàng, tiền mặt, điện thoại, xe tay ga và nhiều vật dụng điện tử khác. Tây cũng thay biển số xe giả rồi bỏ trốn.

Với hành vi phạm tội như trên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/8/2017, TAND TP HCM tuyên phạt Quách Phước Hồ Tây mức án chung thân về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tây thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy Tây có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường thiệt hại, tuổi đời còn trẻ nên quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại