Bị cáo giết nhân tình đang mang thai quỳ gối xin tha thứ giữa tòa

Văn Minh |

Nghe người tình nói mang thai, người đàn ông 35 tuổi, ngụ tại Cần Thơ bỏ đi uống rượu rồi tìm đến nhà tình nhân gây án mạng.

Sáng 4/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thành Tín (34, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Tín đã có gia đình riêng nhưng vẫn thường qua lại, chung sống như vợ chồng với chị N.T.L.H. (35 tuổi, ngụ cùng xã). Sáng 4/4, chị H. điện thoại đem chuyện mình có thai nói cho Tín biết, rồi tắt máy. Tín bỏ đi uống rượu đến chiều thì gọi lại cho người tình, nhưng cuộc gọi bị chặn.

Tín lấy xe máy chạy đến nhà chị H., thì thấy chị H. cùng mẹ và con gái đang ăn trái cây tại bàn đá bên hiên nhà. Tín đến nói chuyện với người tình thì hai người xảy ra cự cãi. Tín chụp con dao thái lan trên bàn đâm vào ngực của chị H. rồi bỏ đi.

Lúc này, chị H. tự rút con dao vứt xuống sân, đi theo Tín ra đến cổng thì ngã gục. Tín tưởng người tình đã chết nên quay vào lấy dao tự đâm vào người tự sát.

Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu. Tín sống sót, còn chị H. đã tử vong do vết thương gây thủng tim. Tại phiên tòa, Tín thừa nhận hành vi phạm tội và quỳ gối xin mẹ của chị H. tha thứ cho hành vi mình gây ra.

HĐXX nhận định, bị cáo dùng dao dâm nạn nhân rất mạnh. Tín biết bị hại mang thai vẫn ra tay ngay trước mặt con và mẹ nạn nhân. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại