18 năm tù cho kẻ giết người tình, phi tang xác dưới mương nước

Minh Thùy |

Do ghen tuông mù quáng, Thái nhẫn tâm đánh người tình đến chết rồi phi tang xác dưới mương nước...

Sáng 26-7, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo Trần Hoàng Thái (29 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng: Vào tháng 8-2017, Thái và chị Thạch Thị Thảo N. (29 tuổi, ngụ Trà Vinh) quen biết nhau qua mạng xã hội facebook.

Đến đầu năm 2018, chị N. và Thái cùng làm rẫy thuê tại ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Lúc 15h ngày 11-1, sau khi uống rượu, Thái lên giường nằm.

Lúc này, Thái nghe chị N. nói chuyện với 2 người làm rẫy khác thì nghi ngờ N. có tình ý với họ.

Sau đó, Thái chở chị N. về phòng. Trong lúc tâm sự, Thái trách móc chị N. uống rượu và có cử chỉ thân thiết với 2 người đàn ông trên.

Tức giận, chị N. nói Thái rằng, nếu không hợp thì cả hai chia tay. Thái giận dữ và nảy sinh ý định giết chị N. rồi tự tử.

Thấy chị N. cầm quần áo ra ngoài đường, Thái lấy con dao nhọn đuổi theo đâm vào ngực chị N, nhưng bị nạn nhân giật dao vứt bỏ. Tiếp đó, Thái lấy cây gỗ cao su đánh tới tấp vào đầu, người chị N. đến chết.

Sau đó, Thái kéo thi thể chị N. đem xuống mương ở gần đó phi tang. Gây án xong, Thái lấy xe máy chạy về đến chợ Châu Thành (Trà Vinh), rồi vứt xe lại chạy bộ về nhà.

Trên đường đi, Thái mua 1 chai thuốc trừ sâu nhằm mục đích tự tử. Khoảng 8h ngày 12-1, Thái đến thuê nhà nghỉ và viết thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình, rồi uống thuốc sâu nhưng Thái bị ói ra hết.

Sau đó, Thái về nhà người quen gần đó và nhờ đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại