Bí ẩn sau căn nhà hoang chứa xác ướp trẻ sơ sinh

Nguyên Anh |

Cảnh sát đang nghi ngờ căn nhà hoang này từng là 1 phòng thí nghiệm liên quan đến bệnh lý học.

Năm 2017, các quan chức Nga đã tiến hành điều tra căn nhà "kinh dị" nằm gần một công viên dành cho trẻ em ở Tobolsk, phía Bắc Siberia bởi những điều kinh dị. Người ta phát hiện nhiều bộ phận cơ thể, bao gồm xương và nội tạng con người bị bỏ lại rải rác khắp ngôi nhà hoang. Dễ dàng để có thể nhìn thấy rõ các vết sẹo trên cơ thể của nhiều em bé, có thể khẳng định rằng nơi đây đã thực hiện các ca phẫu thuật trên trẻ sơ sinh. Một vài xác ướp trẻ em có thể đã được thí nghiệm từ nhiều năm trước.

Phòng thí nghiệm kinh hoàng này được phát hiện bởi một sinh viên ngành y Georgy Grigorchuk đến từ Tobolsk.

Khi bước vào ngôi nhà, cậu nhìn thấy những hộp thuỷ tinh chứa các phần cơ thể, những mảnh nhựa đã được sử dụng cho các thí nghiệm máu, và những hộp sọ nằm trên các kệ đầy bụi. Những hộp nhựa có ngày tháng được viết bên ngoài, gần nhất là vào tháng 1/2012.

Bí ẩn sau căn nhà hoang chứa xác ướp trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Những chiếc lọ thuỷ tinh chứa xác ướp trẻ sơ sinh.

Cậu sinh viên vô cùng sợ hãi và báo tin cho trang thông tin địa phương và thuật lại về hình ảnh rùng rợn cậu vừa chứng kiến. Văn phòng của công tố viên bang Tobolsk mở hồ sơ điều tra vì tình nghi các thành viên của phòng thí nghiệm trước đó đã phạm luật vứt bỏ bộ phận cơ thể con người và những tài liệu y khoa.

Vẫn chưa có thông tin xác thực liệu chính quyền đã liên lạc với cha mẹ của những đứa trẻ đã chết được xác định trong những báo cáo y khoa hay không, chỉ biết rằng, khi câu chuyện được công bố, có quá nhiều người bức xúc và lên án về hành vi vô nhân đạo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại