Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn

Xuân Cường - Hùng Khoa |

Tối 29/11, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt cuối cùng.

Tham dự lễ đón có đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng; lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân y 175, các đại biểu quốc tế, cùng thân nhân, gia đình cán bộ, nhân viên BVDC2.1.

Đúng 23 giờ, cán bộ, chiến sĩ BVDC2.1 bước xuống từ máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa đoàn đại biểu quân sự của Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.1 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Với 32 đồng chí cán bộ, nhân viên về nước đợt này, BVDC2.1 đã hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Với tinh thần cố gắng, trách nhiệm cao và không ngừng học hỏi, BVDC2.1 đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phát huy hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ quân y Việt Nam, Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế và Liên hợp quốc.

Kết quả hoạt động của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã được Liên hợp quốc đánh giá cao và vinh dự được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp GGHB Liên hợp quốc.

Trong không khí trang nghiêm, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì lễ chào cờ tại lễ đón. Trung tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu trực tiếp bắt tay, động viên và tặng hoa từng cán bộ, nhân viên BVDC2.1.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng bày tỏ niềm vui, phấn khởi với những kết quả nổi bật của BVDC2.1 tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan, góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước, khẳng định uy tín, trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia GGHB của Liên hợp quốc, cũng như các nhiệm vụ quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chúc cán bộ, nhân viên BVDC2.1 nhiều sức khỏe, phát huy ý chí, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tiếp theo.

Ngay sau lễ đón, cán bộ, chiến sĩ BVDC2.1 được bố trí về ăn nghỉ tại Bệnh viện Quân y 175. Dự kiến, lễ tổng kết hoạt động của BVDC2.1 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 5-12.

Báo QĐND Điện tử ghi lại một số hình ảnh tại lễ đón cán bộ, nhân viên BVDC2.1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt cuối cùng.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 2.

Máy bay vận tải quân sự của Không quân Hoàng gia Australia hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 3.

Đúng 23 giờ, cán bộ, nhân viên BVDC2.1 rời khỏi máy bay, về nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 4.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu cùng các đại biểu đón đoàn cán bộ, nhân viên BVDC2.1 bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 5.

Cán bộ, nhân viên BVDC2.1 phấn khởi, tự hào hoàn thành nhiệm vụ GGHB tại Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 6.

Nghi thức chào cờ tại lễ đón BVDC2.1.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 7.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC2.1 hoàn thành nhiệm vụ về nước.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 8.

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu cùng các đại biểu, cán bộ, nhân viên BVDC2.1 chụp ảnh tại lễ đón.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 9.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn tổ bay Không quân Hoàng gia Australia.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn - Ảnh 10.

Niềm vui của Trung úy Trần Văn Tuấn và gia đình sau một năm xa cách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại