Bé trai mất tích ở Quảng Bình xuất hiện ở Hà Nội?

Trần Đình |

Gia đình bé trai mất tích ở Quảng Bình nhận được thông tin và hình ảnh một bé trai ở Hà Nội đang được chở đi trên đường trong tình trạng khóc lóc rất giống với con trai họ.

Liên quan đến sự việc bé trai Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) mất tích bí ẩn nghi do bị bắt cóc ngày 3/7, gia đình cháu bé vừa nhận được một thông tin mới.

Theo đó, vào chiều 5/7, một số điện thoại lạ nói giọng miền Bắc gọi điện cho gia đình và thông báo có nhìn thấy cháu Nghĩa đang ở Hà Nội. Người này cũng cung cấp một hình ảnh cháu bé đang được 2 người chở đi bằng xe máy.

Bé trai mất tích ở Quảng Bình xuất hiện ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé ở Hà Nội được cho là cháu Nghĩa

Theo hình ảnh được người này cung cấp, cháu bé tỏ ra hoảng sợ, la hét và khóc lóc. Hình ảnh cháu bé này sau đó được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh trong bức ảnh cho thấy đó là khu vực thuộc quận Long Biên (Hà Nội).

"Cháu bé trong hình rất giống với cháu Nghĩa. Tuy nhiên ảnh hơi mờ nên chúng tôi không dám chắc chắn.

Tuy nhiên, cháu bé trong hình hoảng sợ và khóc thét nên chúng tôi rất nghi ngờ", đại diện gia đình cho hay.

Bé trai mất tích ở Quảng Bình xuất hiện ở Hà Nội? - Ảnh 2.

Thông báo của người nhà cháu Nghĩa sau khi nhận được bức ảnh

Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết ngay sau khi có thông tin nghi ngờ cháu Nghĩa xuất hiện ở Hà Nội đã có công văn đề nghị, phối hợp giúp đỡ. Công an Thị xã Ba Đồn hiện vẫn đang tung toàn bộ lực lượng để tìm kiếm cháu bé.

Trước đó vào chiều 3/7, vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo đang làm việc nhà thì con trai là cháu Nghĩa đang chơi trước sân bỗng dung mất tích vào khoảng 17h.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Ngày 4/7, gia đình trình báo sự việc đến Công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Theo đơn trình báo vào thời điểm mất tích, cháu Nghĩa mặc một áo phông màu trắng.

Nhiều người hàng xóm khẳng định trước khi mất tích, có hai người phụ nữ xuất hiện ở trước nhà gia đình vợ chồng anh Ất. Họ nghi rằng cháu Nghĩa đã bị 2 người này bắt cóc.

Trong ngày 5/7, do bức xúc vì cháu Nghĩa mất tích đột ngột, người dân Thị xã Ba Đồn đã bắt giữ, đánh đập 2 thanh niên lạ mặt từ địa phương khác đến Thị xã Ba Đồn.

Công an Thị xã Ba Đồn sau đó tiến hành giải cứu 2 thanh niên đưa đi cấp cứu và lấy lời khai. Qua xác minh, 2 người đàn ông này không liên quan đến việc cháu Nghĩa mất tích.

Gia đình cháu Nghĩa rất mong nhận được thông tin về cháu nếu có ai phát hiện xin liên lạc vào số điện thoại anh Trần Văn Ất (bố cháu Nghĩa) 0916782857.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại