Bé gái 2 tuổi tử vong sau một ngày ở nhà với người tình của mẹ

Ngọc Tú |

Đi làm về thấy con kêu đau, chị Bảy đưa con đi viện nhưng trên đường đến viện bé đã tử vong.

Ngày 8/8, ông Thái Trung Giáp - Trưởng Công an xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, phía Công an huyện đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé gái 2 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 6/8, chị Lục Thị Bảy bận đi làm rẫy nên gửi con gái 2 tuổi cho người tình là Lê Văn Ch. (quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trông coi để đi làm.

Chiều cùng ngày, chị Bảy đi làm về thấy con gái kêu đau và khóc nên lập tức đưa bé xuống Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để cấp cứu. Do tình trạng sức khỏe cháu bé bị nặng nên gia đình đã chuyển bé lên tuyến trên. Tuy nhiên trên đường đi thì cháu bé tử vong.

Theo trưởng công an xã Xá Lượng, ở địa phương gia đình chị Bảy thuộc diện khó khăn. Chị Bảy đã ly hôn chồng và một mình nuôi 2 con.

Khoảng hơn 1 tháng trước, Lê Văn Ch. lên ở cùng nhà với chị Bảy như vợ chồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái 2 tuổi con chị Bảy ở trong nhà với Ch.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã, Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Lê Văn Ch. sau đó cũng được mời lên công an để làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại