Bé 4 tuổi bị bỏng toàn thân ở trường mẫu giáo và sự thật gây phẫn nộ

DIỆP LỤC |

Bé trai người Trung Quốc bị bỏng 20% cơ thể. Các mảng da ở lưng, chân và mông đều bị bong tróc.

Trong thời gian vừa qua, đã có một loạt trường hợp ngược đãi trẻ em bị phơi bày tại các trường học ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, không trường hợp nào gây sốc và cực đoan như vụ việc xảy ra ở một trường mẫu giáo thuộc Sơn Đông, Tế Nam. Vào ngày 23/3, một giáo viên họ Yu đã kéo một cậu bé 4 tuổi ra ngoài và bắt đầu la mắng em.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cậu bé bị bỏng nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một nhân chứng nói rằng làn da trên lưng, chân và mông của cậu bé đều bị bong ra thành từng mảng.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, không ai biết chính xác những gì đã xảy ra. Mặc dù vậy, người ta cho rằng giáo viên này đã đổ nước sôi vào đứa trẻ để trừng phạt vì cậu bé không ngoan ngoãn.

Bé 4 tuổi bị bỏng toàn thân ở trường mẫu giáo và sự thật gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng.

Giáo viên này đã bị cảnh sát giam giữ vì nghi ngờ ngược đãi trẻ em. Trong khi đó, người đứng đầu trường mầm non đã không nghe điện thoại. Phòng giáo dục địa phương cho biết họ đang tiến hành kiểm tra tư cách đạo đức của các giáo viên mầm non trong địa bàn.

Cảnh sát hiện vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc. Sự việc này đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc và khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mới đây nước này cũng đang rúng động trước vụ việc một giáo viên mẫu giáo tại Ninh Hạ bạo hành các em học sinh trong lớp của mình.

Theo đó, một đoạn clip đã ghi lại cảnh một bé trai đứng ở đầu hàng đang bị cô giáo quật vào tay bằng chiếc bàn chải nhựa màu đỏ. Bé trai cố gắng giấu tay đi nhưng vẫn bị cô giáo đánh và còn bị quật thêm vào mông.

Bé 4 tuổi bị bỏng toàn thân ở trường mẫu giáo và sự thật gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Các em xếp hàng để cô giáo phạt.

Một nguồn tin từ KanKanNews cho biết trước khi đoạn video được quay thì nữ giáo viên đã đánh các học sinh được một lúc và lý do hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nữ giáo viên này sau đó đã bị sa thải.

Nguồn: Shanghaiist

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại