Bắt tạm giam ông bố đổ xăng đòi đốt 2 con ruột

Lê Kiến |

Cơ quan Công an nhận định, hành vi đổ xăng, châm lửa đốt của đối tượng Nguyễn Văn Linh có dấu hiệu của hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Cảnh sát Điều tra. (Ảnh: Lê Kiến).

Đối tượng Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Cảnh sát Điều tra. (Ảnh: Lê Kiến).

Chiều 12/7, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an TP.Pleiku nhận định, hành động của Linh đổ xăng lên người 2 cháu nhỏ và dùng bật lửa đốt khi lực lượng công an phá cửa tiếp cận có dấu hiệu của hành vi giết người. Do vậy, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Pleiku đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.

Như Dân Việt đã đưa tin, do mâu thuẫn tình cảm, vợ đòi ly hôn nên đối tượng Nguyễn Văn Linh mua xăng, đưa 2 con ruột vào nhà nghỉ rồi đe dọa vợ sẽ tự thiêu nếu không hàn gắn tình cảm.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/7, Công an TP.Pleiku nhận được tin báo của chị L. T. T. L. (SN 1993, ngụ phường Hoa Lư, TP.Pleiku – chị L. là vợ của Linh) về việc đối tượng Linh có hành vi đưa 2 con ruột (SN 2014 và 2019), cầm 1 can xăng vào một nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện (tổ 3, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) và yêu cầu chị L. đến gặp mặt.

Linh nhắn tin đe dọa chị L. rằng: "Không sống được cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi".

Ngay lập tức, Công an TP.Pleiku đã có mặt tại hiện trường và lên kế hoạch giải cứu 2 cháu nhỏ. Lúc này, đối tượng Linh vẫn cố thủ trong phòng nhà nghỉ, không chịu mở cửa và yêu cầu gặp mặt nói chuyện với vợ của mình.

Khi chị L. đến Linh vẫn không chịu mở cửa, nghĩ chị L. sẽ không chấp nhận hàn gắn tình cảm nên quyết định đổ xăng xuống sàn nhà châm lửa đốt.

Bắt tạm giam ông bố đổ xăng đòi đốt 2 con ruột - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Lực lượng Công an giải cứu 2 cháu nhỏ an toàn. (Ảnh: Lê Kiến).

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng Công an TP.Pleiku dùng công cụ hỗ trợ phá cửa phòng, dùng bình cứu hỏa dập lửa kịp thời. Khi ngọn lửa vừa được khống chế, Linh tiếp tục lấy xăng đổ lên người 2 con dọa tiếp tục châm lửa.

Linh chưa kịp thực hiện hành vi đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ và đưa 2 cháu bé ra ngoài an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại