Bắt quả tang nhân viên nữ kích dục cho khách trong tiệm massage ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Công an đột kích 2 điểm massage, bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 2 người đang kích dục cho khách trong các phòng.

Ngày 23/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bàn giao các đối tượng có liên quan đến 2 điểm masage trá hình nằm ở đường Tạ Quang Bửu vừa bị triệt phá cho Công an quận 8 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, khoảng 21h ngày 20/3, trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tiệm massage Minh Quân (số 921, đường Tạ Quang Bửu) và tiệm massage Đông Quảng (số 671, đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8).

Tại tiệm massage Minh Quân, đoàn phát hiện trong 2 phòng có 2 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách. Còn ở tiệm massage Đông Quảng, đoàn bắt quả tang 2 tiếp viên ăn mặc mát mẻ đang kích dục cho khách ở 2 phòng.

Theo đó, 2 tiệm massage đều do Trịnh Hữu Cường (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tại cơ sở này, Cường giao toàn bộ trách nhiệm cho Nguyễn Nghiêm Nghĩa (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) quản lý. Phụ giúp cho Cường có tiếp tân Lê Thị Linh Phương (SN 1988, ngụ quận 8).

4 nhân viên nữ kích dục cho khách trong tiệm massage ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nghĩa và Cường tại cơ quan Công an.

Hai tiệm có hàng chục nhân viên nữ sẵn sàng phục vụ khách từ A tới Z. Nếu khách mua vé, có nhu cầu vui vẻ giá là 920 ngàn đồng/lượt/người. Tiền vé là 120 ngàn đồng, tiền vui vẻ là 800 ngàn đồng. Các nhân viên phải trả cho Cường 300 ngàn đồng/người, còn Nghĩa là 120 ngàn đồng. Số tiền còn lại là của nhân viên.

Được biết, các nữ nhân viên của 2 tiệm massage Cường không trả lương mà còn bắt các cô gái phải đóng 1,7 triệu đồng/người/tháng gọi là tiền điện nước, phí vệ sinh. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại