Bắt nhóm dàn cảnh trộm tài sản trên xe buýt tại TP HCM

Minh Toàn |

Hằng ngày, các thành viên trong nhóm chia nhau lên nhiều tuyến xe dàn cảnh trộm tài sản. Toàn bộ số tiền trộm được chúng chia ra tiêu xài.

Ngày 21/10, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng: Trần Văn Thành (SN 1972), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970), Nguyễn Thị Thủy (SN 1970), Vũ Văn Tú (SN 1962) và Trần Văn Mạnh (SN 1971), cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về hành vi dàn cảnh móc túi, trộm cắp tài sản trên xe buýt.

Tất cả các thành viên trong băng nhóm trên đều có nhiều tiền sự, tiền án về trộm cắp tài sản và có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt với nhau.

Theo điều tra, băng nhóm đối tượng chia làm 2 nhóm để tránh bị phát hiện. Hằng ngày, chúng chở nhau đến các trạm xe buýt trên địa bàn để tìm kiếm tài sản. Thủy, Mạnh và Hiền có nhiệm vụ chen lấn lên xe buýt móc túi hành khách.

Riêng Thành và Tú điều khiển xe máy chạy theo sau để khi đồng bọn ăn "hàng" xong sẽ đến các trạm xe buýt đón.

Bắt nhóm dàn cảnh trộm tài sản trên xe buýt tại TP HCM - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại Công an.

Khoảng 5h30 ngày 17/1, Thúy đón xe buýt từ quận Thủ Đức sang quận Bình Thạnh nhưng không trộm cắp được gì. Sau đó, Thành tới đón đến trạm xe buýt ở trường Đại Học Luật thì phát hiện chị Nguyễn Lê Hoàng Cúc (SN 1994, quê tỉnh Bình Thuận) đeo ba lô đợi xe buýt.

Thúy liền tiếp cận rồi móc chiếc ví ở trong ba lô chị Cúc rồi leo lên xe Thành tẩu thoát về hướng Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Triệu. Thành kiểm tra phát hiện có 1 triệu đồng nên đưa cho Thúy giữ mang về cho con xài.

Khi cả 2 đang chở nhau đến trạm xe buýt đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì bị trinh sát phát hiện nhiều nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Riêng nhóm của Mạnh, Hiền và Tú thì bắt xe buýt tuyến số 19 để trộm nhưng không được. Khi đang trên đường đến trạm xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức thì bị Công an mời làm việc.

Tại Công an, nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Băng nhóm trên thực hiện nhiều vụ dàn cảnh trộm tài sản trên xe buýt, toàn bộ tiền trộm được chúng chia ra tiêu xài.

Công an đang tạm giữ 2 xe máy là phương tiện gây án và mở rộng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại