Bất ngờ xuất hiện thông tin về kho báu của ông Gaddafi giữa lúc Libya đang "nước sôi lửa bỏng"

Hồng Anh |

Cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi được cho là từng sở hữu một khối tài sản khổng lồ, ước tính nằm trong khoảng từ 100 đến 400 tỉ USD.

Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma được cho là đang nắm giữ một phần tài sản trị giá 30 triệu USD của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, trang Thời báo Chủ nhật (Sunday Times) đưa tin.

Theo nguồn tin trên, ông Zuma hiện đang giấu một phần trong "kho báu" của ông Gaddafi trong một boongke mật tại nhà riêng của ông này ở thị trấn Nkandla, tỉnh Eastern Cape.

Cố lãnh đạo Muammar Gaddafi được cho là sở hữu một khối tài sản khổng lồ, ước tính nằm trong khoảng từ 100 đến 400 tỉ USD. Không ai biết con số chính xác là bao nhiêu, và cho tới nay là hơn 7 năm sau ngày ông Gaddafi bị lật đổ và sát hại dã man, tung tích của khối tài sản này vẫn là điều bí ẩn.

Trong nhiều năm qua, nhiều người đã cố gắng truy tìm số tài sản bị mất tích của ông Gaddafi nhưng không thành. Theo tờ Thời báo Chủ nhật, một trong những lí do khiến việc truy tìm khó khăn là bởi "kho báu" của ông Gaddafi đã bị phân tán và cất giấu ở nhiều nơi.

Trước đó, chỉ riêng tại Nam Phi, đã có một số thông tin cho rằng một phần tài sản của ông Gaddafi được giấu tại hai thành phố lớn của nước này là Pretoria và Johannesburg, theo trang Thời báo Chủ nhật.

Bất ngờ xuất hiện thông tin về kho báu của ông Gaddafi giữa lúc Libya đang nước sôi lửa bỏng - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: Ntswe Mokoena

Thời báo Chủ nhật cho biết số tiền trên sau đó đã được bí mật chuyển sang nước láng giềng của Cộng hòa Nam Phi là eSwatini (trước đây là Swaziland) và hiện thuộc sở hữu của Quốc vương Mswati, theo tiết lộ của nhà vua này với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hồi tháng trước.

Tuy nhiên, phía eSwatini một mực khẳng định đây là thông tin giả mạo, và nước này không hề giữ số tiền trên.

Trong khi đó, các đảng phái chính trị của Cộng hòa Nam Phi đã kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Cyril Ramaphosa hành động, và các cơ quan hành pháp của nước này mở cuộc điều tra về cáo buộc cựu Tổng thống Jacob Zuma đã giấu số tiền hàng triệu USD được cho thuộc về cố lãnh đạo Muanmar Gaddafi.

Đặc biệt, một đảng còn kêu gọi các cơ quan quốc tế mở cuộc điều tra về vấn đề này.

Cựu Tổng thống Jacob Zuma là một chính trị gia có khá nhiều bê bối. Ông đã bị cáo buộc với 16 tội danh, trong đó bao gồm tội quản lý yếu kém khiến nền kinh tế suy yếu, và đặc biệt là tội tham nhũng liên quan đến một hợp đồng mua vũ khí từ châu Âu trị giá 2,5 tỉ USD từ thời ông còn làm Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi.

Bên cạnh đó, lối sống xa hoa của vị cựu Tổng thống này và phu nhân cũng từng là vấn đề gây bức xúc trong dư luận Nam Phi.

Tháng 2/2018, ông Zuma đã buộc phải thôi chức do chính đảng cầm quyền - Đại hội Dân tộc châu Phi (ANC) - gây áp lực.

Phát ngôn viên của đảng Liên minh Dân chủ Solly Malatsi cho biết chính phủ Nam Phi cần hành động nhanh chóng để tịch thu số tài sản này và bắt cựu Tổng thống Zuma chịu trách nhiệm nếu thông tin trên là sự thật.

Trong lúc này, tình hình nội bộ Libya đang hết sức rối ren sau khi lực lượng của Tướng Khalifa Haftar bất ngờ tiến vào thủ đô Tripoli nhằm giành quyền kiểm soát. Chính phủ hiệp định quốc gia (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận đã tuyên bố sẽ ra đòn phản công để bảo vệ thủ đô trước lực lượng của tướng Haftar.

Phát ngôn viên của GNA ngày 7/4 cho biết phe này sẽ triển khai chiến dịch "Núi lửa thịnh nộ", thề đập tan "những kẻ phản bội", tức phe của tướng Haftar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại