Bất ngờ phát hiện 15 người trong thùng xe đông lạnh ở Bình Thuận, một số có dấu hiệu khó thở

PV |

Theo thuật lại của phóng viên Phương Nam/báo Pháp luật TP.HCM, tài xế tên Lê Văn Tuấn khai chở mỗi người với giá 700.000 đồng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, đêm qua, khi kiểm tra xe đông lạnh mang BKS 51D-382.14 đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận), Tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân (16/1) phát hiện 15 người bên trong.

CSGT trước đó thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu mở khóa thùng đông lạnh. Đáng nói, trong số 15 người bên trong thùng xe đông lạnh, có 1 trẻ em, đoàn người đều có giấy âm tính với SARS-CoV-2. Một số người vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở.

Bất ngờ phát hiện 15 người trong thùng xe đông lạnh ở Bình Thuận, một số có dấu hiệu khó thở - Ảnh 1.

Ảnh: báo Bình Thuận

Bất ngờ phát hiện 15 người trong thùng xe đông lạnh ở Bình Thuận, một số có dấu hiệu khó thở - Ảnh 2.

Chiếc xe đông lạnh chở người. Ảnh: báo Bình Thuận

Theo thuật lại của phóng viên Phương Nam/báo Pháp luật TP.HCM, tài xế tên Lê Văn Tuấn khai chở mỗi người với giá 700.000 đồng, từ Bến xe Long Khánh (Đồng Nai) qua chốt kiểm soát dịch số 2 Bình Thuận. Tài xế đón đoàn người từ một xe khách, nhưng không nhớ biển số.

Theo báo Bình Thuận, từ lời khai của tài xế, CSGT truy tìm, đón lõng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 chiếc xe con đang chờ đón người. Gồm ô tô con BKS 61A-310.27 và xe BKS 75A-170.78. Các tài xế khai nhận, đang chờ xe đông lạnh 51D-382.14 đến chuyển khách.

Tài xế Nguyễn Ngọc Hùng và tài xế Ngọ Văn Vũ nhai nhận, sau khi chở khách đến khu vực bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì liên hệ với Lê Văn Tuấn, mục đích để chuyển khách qua khu vực các chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 1A.

Trước đó, khoảng giữa tháng 7, lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 đóng tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) kiểm tra chiếc xe đông lạnh BKS 61C-081.26 do lái xe Võ Tấn Long (SN 1974, ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) điều khiển.

Khi khóa thùng xe được mở, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong có một người đàn ông. Lái xe khai người này là em ruột mình, được chở từ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về huyện Tánh Linh để tránh dịch.

Tối qua, Bình thuận có 16 ca nhiễm được công bố (giảm 15 ca so với một ngày trước đó). Theo báo Bình Thuận, hiện tổng số ca nhiễm của toàn tỉnh là 2.844 ca. Có 1.964 ca được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, số ca mắc đang điều trị có diễn tiến nặng là 44 ca, tăng 4 ca so với hôm qua 11/9, và thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số 38 ca tử vong.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại