Bất ngờ bị chim dữ tấn công khi mẹ đang bế, bé 5 tháng tuổi tử vong

Minh Thu |

Một con chim dữ bất ngờ tấn công hai mẹ con đang bế nhau dạo chơi trong công viên khiến đứa trẻ 5 tháng tuổi thiệt mạng.

Câu chuyện bé gái 5 tháng tuổi đang được mẹ bế trên tay và bất ngờ bị chim dữ tấn công dẫn tới thiệt mạng khiến nhiều người dân Australia vô cùng đau lòng.

CNN đưa tin, thủ phạm tấn công 2 mẹ con người phụ nữ là một con chim ác là. Theo đó, bé Mia đang được mẹ bế trên tay thì một con chim ác là bất ngờ sà xuống và tấn công khi họ đang có mặt ở Công viên Glindemann ở thành phố Brisbane thuộc bang Queensland của Australia vào ngày 8/8.

Bất ngờ bị chim dữ tấn công khi mẹ đang bế, bé 5 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1.

Bất ngờ bị chim ác là tấn công trong lúc được mẹ bế, bé 5 tháng tuổi ở Australia thiệt mạng. (Ảnh: AAP)

Hoảng sợ trước con chim dữ, người mẹ đã bị vấp ngã. Cô bé Mia nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện, nhưng đã qua đời do hứng chịu nhiều vết thương sau cú ngã của người mẹ, theo Cơ quan Cứu thương Queensland.

“Hai bố mẹ và những người gần đó đã có hành động kịp thời để gọi cho lực lượng cấp cứu nhằm để cô bé có cơ hội sống tốt nhất. Là một nhân viên y tế, nhưng đối với tôi đây vẫn là một sự việc đau lòng và vô cùng hiếm gặp. Hiện trường rất xúc động. Tôi đồng cảm với bố mẹ của bé gái”, ông Tom Holland, một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường cho hay.

Những người họ hàng đã kêu gọi chiến dịch quyên góp để có tiền lo chi phí tang lễ cho bé gái Mia, cũng như hỗ trợ bố mẹ cô bé vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện bố mẹ của bé Mia chỉ được biết tới với tên Jacob và Simone.

“Tại Công viên Glendemann, một thảm kịch và tai nạn bất ngờ đã xảy ra với cô bé Mia xinh đẹp mới chỉ 5 tháng tuổi. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả những đau đớn mà anh chị Jacob và Simone đang phải trải qua”, trang kêu gọi quyên góp viết.

Chia sẻ trên mạng xã hội hôm 10/8, Thị trưởng Brisbane là ông Adrian Schrinner đã miêu tả cả thành phố “bị sốc” trước cái chết của bé gái sơ sinh.

Chim ác là là loài chim rất hung dữ nhằm bảo vệ tổ của chúng. Theo khuyến cáo, cách tốt nhất để tránh bị chim ác là tấn công là thay đổi lộ trình đi bộ hoặc đạp xe, cũng như tránh xa những khu vực mà loài chim này làm tổ hoặc từng xảy ra các vụ tấn công trong quá khứ.

Mùa sinh sản của chim ác là phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà phổ biến nhất là thời tiết và thức ăn trong tự nhiên. Theo đó, thời tiết nóng bức, khô hạn dẫn đến thiếu nguồn thức ăn thường là côn trùng có thể khiến chim ác là trở nên hung dữ.

Thông thường mùa sinh sản của chim ác là ở thành phố Brisbane là từ tháng 7 – 12 hàng năm. Đây cũng là thời điểm loài chim này thường xuyên tấn công con người.

Theo trang web Magpie Alert, vào năm 2020 bang Queensland chứng kiến 1.231 vụ chim ác là tấn công người. Hàng ngàn vụ tấn công khác cũng đã xảy ra trên lãnh thổ Australia. Đáng nói, cứ 10 người bị chim ác là tấn công thì có 1 người chịu nhiều thương tích.

Cụ thể, vào năm 2019, một người đàn ông 76 tuổi ở Sydney đã tử vong do chấn thương phần đầu, sau khi ông này gặp phải tai nạn trong lúc tránh bị con chim ác là tấn công.

Còn vào năm 2018, một đứa trẻ ở Perth cũng gần như bị mù sau khi con chim ác là tấn công vào khuôn mặt của cậu bé trong lúc được đặt ngồi trong xe đẩy.

Chim ác là hiện nằm trong danh sách các loài vật được bảo vệ ở Australia, sau nhiều vụ việc loài chim này bị giết hại hoặc di chuyển các con non và trứng của chim ác là khỏi môi trường tự nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại