Bắt học sinh ngửi chân “để rèn luyện” rồi chụp ảnh cho vui, giáo viên mầm non khiến cộng đồng mạng bức xúc, cảnh sát vào cuộc điều tra

SONG KỲ |

Không chỉ cho học sinh ngửi chân rồi chụp ảnh gửi cho bạn bè xem, thầy giáo mầm non này còn có thái độ cợt nhả trước trò đùa của mình, hoàn toàn không có tư cách đạo đức của một giáo viên.

Hôm 12/4, cộng đồng mạng xã hội Weibo vô cùng bức xúc sau khi một tài khoản cho đăng tải 3 bức ảnh của một học sinh mẫu giáo bị giáo viên bắt ngửi chân. Tài khoản này tiết lộ hình ảnh này do một thầy giáo mầm non chụp lại rồi đăng lên mạng, gửi cho bạn bè xem như một trò đùa.

Người thầy giáo này có thái độ rất cợt nhả khi viết dòng miêu tả về các bức ảnh với nội dung: “Rèn luyện từ thuở bé”. Sau đó hắn còn huênh hoang với bạn bè là đã chặn các phụ huynh nên họ sẽ không coi được ảnh.

Bắt học sinh ngửi chân “để rèn luyện” rồi chụp ảnh cho vui, giáo viên mầm non khiến cộng đồng mạng bức xúc, cảnh sát vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Thầy giáo bắt học sinh ngửi chân, chụp ảnh rồi đăng lên mạng khiến nhiều người bức xúc (Ảnh: Sina)

Được biết sự việc xảy ra ở một trường mẫu giáo Hồng Hoàng Lam tại thành phố Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Sự việc nhanh chóng được trình báo với cảnh sát cũng như ban giám hiệu nhà trường để họ có biện pháp xử lý thích hợp.

Ngay chiều hôm 12/4, truyền thông đưa tin rằng giáo viên mầm non có liên quan đã bị đình chỉ công tác và hiện đã bị cảnh sát đưa về đồn để điều tra. Bộ giáo dục, khoa học và thể thao thành phố Thụy Kim cũng đưa ra thông báo rằng họ sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát để làm rõ sự việc. Nếu như hình ảnh kia có thật, cả nhà trường và giáo viên đều sẽ phải bị xử lý một cách nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên trường Hồng Hoàng Lam vướng phải rắc rối với pháp luật về vấn đề lạm dụng, bạo hành học sinh. Trước đó năm 2017, một số phụ huynh học sinh trường Hồng Hoàng Lam, chi nhánh Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, gửi đơn tố cáo giáo viên họ Lưu đã bạo hành con họ bằng cách đâm kim vào người và bỏ thuốc vào thức ăn.

Bắt học sinh ngửi chân “để rèn luyện” rồi chụp ảnh cho vui, giáo viên mầm non khiến cộng đồng mạng bức xúc, cảnh sát vào cuộc điều tra - Ảnh 2.

Trường Hồng Hoàng Lam đã từng vướng vào rắc rối liên quan đến bạo hành học sinh (Ảnh: Sina)

Sau khi tiếp nhận điều tra, giáo viên này thừa nhận việc dùng kim đâm vào 4 học sinh trong thời gian chăm sóc các em. Năm 2019, người này bị kết án 1 năm 6 tháng tù, bị cấm làm việc trong ngành giáo dục, chăm sóc trẻ vị thành niên trong 5 năm.

Giáo viên mầm non là người mà các phụ huynh hết mực tin tưởng gửi gắm những đứa con vẫn còn đang rất non nớt của mình để họ chăm sóc, dạy dỗ. Thật không thể tưởng tượng nổi lại có những người mất hết tư cách đạo đức, bêu rếu học sinh của mình như một trò đùa. Trẻ em là tương lai của đất nước và luôn cần có sự bảo vệ đặc biệt. Hy vọng rằng những kẻ vô đạo đức như vậy sẽ sớm bị loại trừ ra khỏi môi trường giáo dục cũng như nhận được hình phạt thích đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại