Bất đồng về đối phó quân đội Syria, hai nhóm khủng bố đụng độ dữ dội

NM |

Các tay súng khủng bố đã đụng độ dữ dội lẫn nhau tại căn cứ không quân Abu al-Dhohour ở Đông Nam Idlib khi binh lính Syria chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn tiến vào Idlib và chiếm giữ căn cứ này.

Truyền thông Ả Rập hôm 27/11 cho biết, các thành viên của đảng al-Turkistan Hồi giáo đã lần đầu tiên đụng độ với các tay súng khủng bố đối thủ Ansar Turkistan ở căn cứ không quân Abu al-Dhohour thuộc Đông Nam Idlib.

Tờ al-Watan dẫn lời các nguồn tin thân cận với các bên tham chiến cho hay, bất đồng về cách thức lãnh đạo cuộc chiến tranh chống lại quân đội Syria là nguyên nhân dẫn đến giao tranh giữa đảng al-Turkistan Hồi giáo và Ansar Turkistan.

Tờ này cho biết thêm, binh lính Syria đã được triển khai tới khu vực cách căn cứ không quân chỉ 17km về phía Đông.

Al-Watan tiếp tục khẳng định, đảng al-Turkistani gần đây đã gia nhập Mặt trận Al-Nusra, tham gia vào cuộc chiến chống lại quân đội Syria đã tiến sát tới ngôi làng al-Mastariheh.

Hôm 25/11, các nguồn tin quân sự cho biết, binh lính Syria đang ở giai đoạn cuối cùng của hoạt động chuẩn bị hậu cần - quân sự để bắt đầu một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại tỉnh Idlib từ nhiều phía khác nhau trong bối cảnh quân đội Syria tiến công ở Hama và Aleppo.

Theo những nguồn tin này, quân đội Syria đã đặt lực lượng đặc nhiệm trong tình trạng báo động ở Đông Bắc Hama và phía Nam Aleppo để bắt đầu giai đoạn cuối cùng của chiến dịch chiếm giữ căn cứ không quân chiến lược Abu al-Dhohour.

Nguồn tin cho hay, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự này sẽ chấm dứt sau khi diệt sạch khủng bố ở Đông Bắc Hama và phía Nam Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại