Bắt đối tượng đưa người đi lao động trái phép ở Trung Quốc

Thanh Phương |

Ngày 1/2, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoằng (sinh năm 1968, ở xã Hải Châu) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an, Nguyễn Văn Hoằng vốn là một lao động trái phép nhiều năm ở Trung Quốc nên rất thông thạo địa bàn. Đầu năm 2014, sau khi về quê ăn tết, Hoằng đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức đưa nhiều công dân trên địa bàn xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Theo lời khai của Hoằng, thời gian này đối tượng đã tổ chức đưa 5 công dân ở xã Quảng Nham và xã Hải Châu sang Trung Quốc làm ăn.

Đầu năm 2018, Hoằng tiếp tục về quê để tìm kiếm và lôi kéo thêm một số công dân khác chuẩn bị xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái pháp luật thì bị Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Đồng thời tuyên truyền việc xuất nhập cảnh trái phép, đi lao động tự do không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà người lao động còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Bắt đối tượng đưa người đi lao động trái phép ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Lao động chui sang Trung Quốc đối mặt với nhiều rủi ro

Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động phát hiện và đấu tranh bóc gỡ các đường dây, tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hầu hết lao động xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc đều là do thiếu hiểu biết, lại bị lôi kéo, rủ rê bởi những người quen biết, họ hàng, trong đó nhiều trường hợp bị phía Trung Quốc bắt giữ, đẩy đuổi trở lại Việt Nam.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này chính là do thiếu việc làm , không có thu nhập, nhất là ở những khu vực thiếu đất sản xuất, không có nghề phụ.

Việc xuất nhập cảnh trái phép, đi lao động tự do không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà người lao động còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, các cấp và các ngành cần chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân như: đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay...

Hơn nữa, bản thân người lao động cũng phải cảnh giác và chủ động phòng tránh, đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc dụ dỗ, lôi kéo đưa người xuất cảnh đi lao động trái phép tại Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại