*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Đây là chuyên án mà thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, phạm vi rộng, mọi trao đổi sử dụng hoàn toàn trên không gian mạng như Facebook, Zalo, Telegram… nên rất khó nắm bắt" - Đại uý Nguyễn Hoàng Việt Anh - cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hà Tĩnh, chia sẻ.
Khi dính “bẫy” của kẻ buôn bán người, nạn nhân trở thành món hàng bị mua đi, bán lại qua nhiều nước. Họ bị ép làm việc theo yêu cầu, không làm việc sẽ bị hành hạ, muốn về nước phải chuộc tiền…
Mới đây, Bộ Công an Lào vừa ra quyết định tước quân tịch, đồng thời tước vĩnh viễn toàn bộ phúc lợi và chế độ của 2 sĩ quan công an ở tỉnh Savannakhet vì đã tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép.
Nô lệ thời hiện đại gắn liền cuộc sống ngục tù, với bạo lực và những điều kiện "không dành cho con người".
Gần một tuần sau thảm kịch 39 người chết ở Anh, vẫn còn nhiều câu hỏi mà phía cảnh sát đang tích cực điều tra để tìm ra lời giải đáp.
Những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi, với mong ước về 1 mức thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường được rằng ở mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những "nô lệ thời hiện đại".
Ngày 1/2, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoằng (sinh năm 1968, ở xã Hải Châu) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thời gian qua, tình trạng người dân ở các huyện trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc lén lút xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài có chiều hướng diễn biến khá phức tạp.