Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ trốn truy nã 26 năm

Đ.H |

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tích, 59 tuổi, ĐKHKTT tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn về tội buôn bán phụ nữ.

Theo tài liệu của Công an Quảng Ninh, Hoàng Văn Tích làm nghề buôn bán, thường xuyên qua lại biên giới khu vực cửa khẩu Bắc Xa, Đình Lập, Lạng Sơn. Từ cuối năm 1989 đến đầu năm 1990, Tích cùng với một số đối tượng ở Quảng Ninh và Trung Quốc lừa bán 2 phụ nữ.

Cuối năm 1990, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Hoàng Văn Tích về tội buôn bán phụ nữ.

Qua rà soát, xác minh về đối tượng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh thành lập các tổ công tác lần theo các mối quan hệ của Tích ở Lạng Sơn và một số tỉnh miền Nam.

Tuy nhiên, tung tích của Hoàng Văn Tích rất khó xác định do thời gian Tích lẩn trốn đã lâu, quyết định truy nã của cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Quảng Ninh năm 1990 không có ảnh nhận dạng đối tượng.

Đến ngày 22-8-2016, xác định gia đình đối tượng ở thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có việc hệ trọng, lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai kế hoạch, truy bắt đối tượng khi hắn vừa từ TP Đà Nẵng trở về.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Tích thừa nhận hành vi phạm tội cách đây 26 năm.

Tích khai, trong 2 lần lừa bán các nạn nhân vào cuối năm 1989 đầu năm 1990 đã bán 1 phụ nữ, lần thứ 2 đưa người sang Trung Quốc bán thì Tích bị lực lượng chức năng ở đây bắt giữ 1 tháng.

Trở về Việt Nam, sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi, Tích đến quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng làm nghề đi rừng và một số công việc tự do khác.

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tiến hành bàn giao đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại