Xin tiền chơi game không được, cháu bóp cổ bà nội tới chết

Bảo Ngọc |

Xin tiền đi chơi game nhưng không được, đứa cháu đã nhẫn tâm bóp cổ bà nội đến chết rồi bỏ đi.

Chiều 24/8, Thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch, cho hay đã bắt giữ Cao Anh Quân (SN 1999, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị Quân sát hại là cụ bà Trần Thị Hiếu (SN 1937) là bà nội của Quân.

Đại tá Dục cho biết trước đó vào sáng 23/8, cơ quan điều tra nhận được tin báo bà Hiếu tử vong tại nhà với nhiều dấu vết nghi vấn.

Nhiều hàng xóm của nạn nhân không thấy cụ Hiếu ra ngoài nên phá cửa gọi. Trên cổ thi thể bà Hiếu có in hằn nhiều vết tay, nghi ngờ đây là vụ án giết người nên người dân báo cho Công an huyện.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch xác định nạn nhân chết do bị bóp cổ. Hung thủ gây ra vụ án là Cao Anh Quân, cháu nội nạn nhân. Đến chiều tối cùng ngày, Quân bị bắt giữ tại 1 tiệm internet khi đang chơi game.

"Hung thủ khai rạng sáng 23/8 ở nhà chỉ có 2 bà cháu. Quân xin tiền bà nội để đi chơi game nhưng bị từ chối. Quân tức giận nên dùng tay bóp cổ bà nội đến chết sau đó lục lấy tiền đi chơi", đại tá Dục thông tin.

Ông Phạm Đình Dĩu, Bí thư xã Quảng Phú, cho hay Quân mồ côi bố từ nhỏ nên ở với mẹ và bà nội.

"Ở địa phương, Quân nổi tiếng nghiện game. Khi xảy ra án mạng, mẹ hung thủ cũng không có nhà do phải đi làm thuê", ông Dĩu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại