Bất chấp dịch Covid-19 hoành hành, Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt thỏa thuận giao lô S-400 thứ hai từ Nga

Mạnh Kiên |

Trong khi đó, các cuộc đàm phán của Ankara với Washington liên quan đến việc mua hệ thống phòng không Patriot lại không có nhiều tiến triển.

Người đứng đầu cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir hôm 8/6 tuyên bố Moscow và Ankara đã đạt được thỏa thuận khung về việc cung cấp lô tên lửa phòng không S-400 thứ hai.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, công việc còn lại của hai nước chỉ là làm rõ các chi tiết về chuyển giao công nghệ và lộ trình sản xuất chung các bộ phận của hệ thống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lô hàng tên lửa S-400 thứ hai cũng đóng vai trò như lô hàng đầu tiên, sử dụng cho mục đích phòng thủ thay vì lưu kho hay bán lại cho Mỹ như lời đề nghị trước đây. Trong nhiều tháng qua, Washington đã nỗ lực hết sức để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ các hệ thống của Nga nhưng không thành công.

"Như chúng tôi đã nói, một khi đã mua tên lửa S-400 thì chúng tôi sẽ sử dụng. Thời gian qua đã có những trở ngại gây ảnh hưởng đến việc triển khai S-400", tờ Sputnik dẫn lời ông Demir nói về những tác động của đại dịch COVID-19 .

Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, các cuộc đàm phán của Ankara với Washington liên quan đến việc mua các hệ thống phòng không Patriot đã không có nhiều tiến triển do không có thiện chí từ phía Mỹ.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đàm phán với Pháp và Italy về việc mua và đồng sản xuất hệ thống phòng không Eurosam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại