Bắt cán bộ địa chính phường nhận 'lót tay' 100 triệu đồng để làm sổ đỏ

Thu Hiền |

Để được cấp bìa đỏ, người dân buộc phải “lót tay” 100 triệu đồng cho một cán bộ địa chính phường thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Sáng 2/8, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Vĩnh Thắng (SN 1986), trú tại thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, nguyên là công chức địa chính của phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện nhiều người dân có nhu cầu làm thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, do không nắm hoặc không làm được thủ tục nên nhiều người dân đã nhờ hoặc thuê người khác làm hộ dẫn đến xuất hiện một số đối tượng nhận tiền để “chạy” làm giấy tờ, thủ tục. Đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bắt cán bộ địa chính phường nhận lót tay 100 triệu đồng để làm sổ đỏ - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Hoàng Vĩnh Thắng tại cơ quan công an

Sau thời gian điều tra, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Lê Hoàng Vĩnh Thắng (SN 1986, trú tại thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai), là công chức địa chính của phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình này, cơ quan công an nhận được đơn của bà N.T.L (1968, trú tại phường Quỳnh Thiện) tố cáo Lê Hoàng Vĩnh Thắng trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Qua điều tra, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Lê Hoàng Vĩnh Thắng. Ban đầu, Thắng quanh co, chối tội; tuy nhiên, trước các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Thắng còn nhận của bà T.T.T (SN 1950, trú tại phường Quỳnh Thiện) số tiền 42 triệu đồng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không làm, thậm chí còn làm mất cả hồ sơ gốc của bà T và chiếm đoạt luôn số tiền đã nhận.

Hiện, chuyên án đang được Công an thị xã Hoàng Mai điều tra, mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại