Bất bình với ông Trump, con gái cựu Tổng thống Clinton sẽ tranh cử

Hà Thu |

Mặc dù hiện nay không có ý định nối gót cha mẹ mình ra tranh cử Tổng thống Mỹ, nhưng Chelsea Clinton cho biết, cô không loại trừ khả năng này trong tương lai vì cô kinh hãi cách cư xử mà ông Donald Trump đang làm đối với những người nhập cư bất hợp pháp.

Chelsea Clinton hiện đang quảng bá cho một cuốn sách về trẻ em của mình tại hội chợ sách quốc tế Edinburg.

Cuốn sách kể về những người mẹ, những người đã kiên quyết đấu tranh và chỉ trích mạnh mẽ đương kim tổng thống Mỹ áp dụng chính sách chia lìa con cái và bố mẹ của những người di dân bất hợp pháp ở biên giới Mexico. Chelsea gọi chính sách này là tội ác lớn nhất hiện nay.

“ Ở cấp độ liên bang, tôi cảm thấy ghê rợn những gì mà ngài Tổng thống Trump đang làm. Tôi rất biết ơn những gì mà những nữ nghị sỹ hạ viện và thượng viện đang cố gắng làm để ngăn chặn ông ấy.

Trong khi tôi không đồng ý với ngài tổng thống, tôi nghĩ rằng gia đình tôi thực sự là một đại diện tốt nếu những nữ nghị sỹ này về hưu, và tôi nghĩ rằng tôi có thể có tác động tích cực, do đó tôi đã phải tự hỏi mình rằng liệu tôi có nên ra tranh cử”, Chelsea Clinton chia sẻ.

Cô cho biết thêm, hiện tại chắc chắn cô không muốn ra tranh cử, nhưng có thể là trong tương lai.

Khi được hỏi cô nghĩ gì trước thất bại của bà Hillary Clinton tại cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, Chelsea nói: “ Mẹ tôi chỉ tiếp tục con đường chính trị để tạo nên ảnh hưởng tích cực và bên ngoài chính trị có nhiều cách mà tôi thấy bà đã dành trọn cả cuộc đời mình".

Khi ông Bill Clinton bước vào Nhà Trắng, Chelsea Clinton 12 tuổi, bằng tuổi Barron Trump, cậu con trai của ông Trump hiện nay. Do đó, Chelsea rất hiểu và thông cảm tâm tư của một đứa trẻ phải hứng chịu búa rìu dư luận vì những hành động của cha mình.

Chelsea cho biết: “Tôi không đồng ý với cách làm của cha cậu ấy, nhưng mọi người không nên chế nhạo cậu ấy, từ vẻ bề ngoài đến những thứ riêng tư hơn. Nói công bằng, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ và cậu ấy đáng có tuổi thơ như những đứa trẻ khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại