Bắt 2 người tự xưng phóng viên cưỡng đoạt tiền nhiều chủ lò than

Vy Vy |

Hai đối tượng tự xưng là phóng viên đã đến gặp các chủ lò than ở Gia Lai và yêu cầu phải chung tiền nếu không sẽ viết bài. Khi các đối tượng đang nhận 5 triệu đồng thì công an ập vào bắt giữ.

Chiều 25/11, Công an huyện Ia Grai cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc 2 người tự xưng phóng viên cưỡng đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Trước đó, từ tháng 10-2019,  đối tượng Nhâm Tiến Dũng (SN 1970, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (SN 1991, trú tại tỉnh Nghệ An) tự xưng là phóng viên tới gặp nhiều chủ lò than trên địa bàn huyện Ia Grai nói đang tìm hiểu viết bài về các lò than này gây ô nhiễm môi trường, xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật. 

Bắt 2 người tự xưng phóng viên cưỡng đoạt tiền nhiều chủ lò than - Ảnh 1.

Đang nhận 5 triệu đồng, hai đối tượng Dũng và Hoài bị công an bắt giữ

Các đối tượng đã yêu cầu các chủ lò than nếu không muốn viết bài làm ảnh hưởng thì phải đưa tiền. Trong tháng 10, các đối tượng đã lấy của 2 chủ lò than với tổng cộng 2,1 triệu đồng. Tới ngày 23/11, cả hai tiếp tục nhận của một chủ lò than số tiền 1 triệu đồng. Đến sáng 24/11, khi cả 2 đang nhận của một chủ lò than khác với số tiền 5 triệu đồng thì lực lượng Công an huyện Ia Grai ập vào bắt quả tang. 

Kiểm tra nhanh, cả 2 đối tượng cùng đưa thẻ với nội dung đang công tác tại Ban truyền thông của Tạp chí Môi trường và Xã hội.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại