Báo Trung Quốc: Hải quân Hàn Quốc đánh Hải quân Nga dễ như... cắt rau dưa

Khang Minh |

Với tốc độ đóng và biên chế tàu chiến mới trong thời gian gần đây của Hàn Quốc, nhiều người phải thốt lên rằng không thể xem thường hải quân nước này.

Giới truyền thông Hàn Quốc cho hay, tàu hộ vệ mới đầu tiên của Hàn Quốc đã được đưa vào sử dụng trong tháng 2 năm nay.

Sự kiện ấy được thế giới đặc biệt quan tâm, bởi trong năm 2018, Hàn Quốc sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 4 tàu cùng loại. Ngoài ra, Seoul cũng dự định sẽ đóng ít nhất 8 tàu loại này.

Đối với một quốc gia như Hàn Quốc, số lượng tàu được đóng mới, và tốc độ biên chế tàu mới như vậy thật sự rất đáng ngưỡng mộ, khiến cho không ít người phải thốt lên rằng không thể coi thường Hải quân Hàn Quốc.

Theo trang mạng toutiao.com, tàu hộ vệ mới nhất mà Hàn Quốc đưa vào sử dụng là lớp Daegu, dài 122m, rộng 14.2m, độ sâu mớn nước 1.15m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.100 tấn, lượng giãn nước đầy tải 3.650 tấn, tàu có 16 ống phóng đơn thẳng đứng, có khả năng tác chiến phòng không, chống ngầm, chống hạm và tấn công đối đất.

Nó được xem là một tàu hộ vệ hiện đại có tính năng tác chiến tổng hợp.

Báo Trung Quốc: Hải quân Hàn Quốc đánh Hải quân Nga dễ như... cắt rau dưa - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ ROKS Daegu (FFG-818) được Hải quân Hàn Quốc đưa vào biên chế ngày 1/2/2018

Theo toutiao, thực tế đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thực lực Hải quân Hàn Quốc, vì hải quân nước này hiện nay còn có nhiều loại tàu chiến hiện đại có tính năng tương đương, từ tàu tấn công đổ bộ lớp Dokdo đến tàu khu trục lớp Sejong Đại đế...

Tất cả đều thể hiện khả năng nghiên cứu độc lập và sản xuất tàu chiến mạnh mẽ của Hàn Quốc, càng thể hiện Hải quân nước này thực sự không thể đánh giá thấp, điều này cũng đủ chứng minh Hải quân Hàn quốc có vị trí rất mạnh trên đấu trường quốc tế.

Toutiao cho hay, nhìn vào thực lực hải quân Hàn Quốc mạnh mẽ như vậy, có chuyên gia quân sự của nước này còn mạnh miệng tuyên bố rằng, nếu so sánh Hải quân Hàn Quốc với Hải quân Nga, thì Hải quân Hàn Quốc đánh hải quân Nga dễ như... cắt rau dưa.

Nhận định này lập tức gây tranh cãi, một số học giả quân sự cho rằng cách nói này của Hàn Quốc đối với người Nga khó mà chấp nhận được.

Tuy nhiên, bản thân Moscow cũng phải thừa nhận rằng Nga hiện nay thiếu khả năng tác chiến mạnh mẽ. Họ hiện có tàu sân bay Kuznetsov và tàu tuần dương động cơ hạt nhân Peter Đại Đế nhưng những tàu này chẳng qua chỉ là "khung rỗng" của Nga.

Cảnh tàu kéo vất vả vượt sóng lớn đến lai dắt tàu sân bay Admiral Kuznetsov

Mặc dù cuộc tranh luận vẫn chưa đi đến hồi kết nhưng toutiao cho rằng, Hàn Quốc có phần hơi tự tin thái quá vào thực lực của hải quân nước này. Song, với Nga, nếu không nỗ lực phát triển hải quân, thì họ chắc chắn cũng sẽ bị nhiều nước khác vượt mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại