Bão giật cấp 11 đang hướng thẳng đất liền, quân đội huy động gần 140 nghìn người ứng trực

Bảo Bình |

"Năm 2006, bà con đảo Phú Quý hứng chịu trận bão cấp 12, mọi thứ bị quét sạch. Kể từ đó đến nay, Phú Quý mới có nguy cơ đối mặt thêm một cơn bão mạnh như thế này", một chủ tàu cá tại đảo Phú Quý chia sẻ trên VTC News.

Bão số 9 gây mưa rất to ở các tỉnh Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 360km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 370km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 560km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 70km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km tính từ tâm bão.

Bão giật cấp 11 đang hướng thẳng đất liền, quân đội huy động gần 140 nghìn người ứng trực - Ảnh 2.

Đường đi của bão số 9

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm nay (23/11) gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 23- 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Các địa phương cấp tập sơ tán, chủ động ứng phó trước khi bão đổ bộ

Báo Tuổi trẻ đưa tin, tại cuộc họp Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để ứng phó với bão số 9 sáng 23/11, đại diện Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia cho biết:

"Bộ Quốc phòng đã ra công điện chỉ đạo các quân khu 5, 7, 9 và quân đoàn 3, 4 với khoảng 138.000 người và trên 6.000 phương tiện sẵn sàng ứng trực đối phó bão".

Bộ tư lệnh Biên phòng đã có điện chỉ đạo các đơn vị từ Ninh Thuận đến Tiền Giang duy trì đảm bảo quân số thường trực là 100%, chủ động tham mưu cho địa phương cấm biển.

Tối nay 23/11, lực lượng biên phòng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại các điểm theo quy định để thông báo tới các phương tiện hoạt động ở ven biển mà không trang bị các hệ thống thông tin liên lạc.

Ban chỉ đạo trung ương cũng đã cử hai đoàn công tác đi vào khu vực ảnh hưởng của bão để chỉ đạo công tác ứng phó tại TP HCM và Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tại Khánh Hòa, ông Võ Anh Kiệt, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam Trung bộ cho biết, do hoàn lưu của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa lớn, nhiều khả năng bắt đầu từ chiều tối 23/11 và sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh yêu cầu các địa phương, sở ngành, đơn vị cùng thực hiện cấm biển và di dời người dân.

Đặc biệt, đối với các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu do mưa lớn, vùng ảnh hưởng của xả lũ hồ chứa: việc sơ tán, di dời dân phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 23/11 cho đến khi kết thúc bão.

Bão giật cấp 11 đang hướng thẳng đất liền, quân đội huy động gần 140 nghìn người ứng trực - Ảnh 4.

Hiện trường vụ sạt lở núi và đất cát vùi lấp nhà cửa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang . Ảnh: TTXVN

Tại Bình Thuận, cơn bão số 9 sắp đổ bộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Phú Quý. Hiện tại, người dân huyện đảo đang gấp rút gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để chủ động ứng phó, ghi nhận từ báo Sài Gòn Giải Phóng.

Bão giật cấp 11 đang hướng thẳng đất liền, quân đội huy động gần 140 nghìn người ứng trực - Ảnh 5.

Mọi phương tiện tàu bè tại đảo Phú Quý đã buộc ngưng hoạt động. Ảnh: VTC News

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và huy động tất cả các lực lượng xung kích hiện có trên đảo để hỗ trợ dân chằng, chống nhà cửa, công sở, kho tàng, trường học...

Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, phương án di dời, sơ tán dân ở các khu vực xung yếu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đổ bộ đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 23/11.

Tại TP.HCM, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết bão sẽ đổ bộ vào khu vực Đông Nam Bộ, trong đó 60-70% bão đổ bộ trực tiếp vào TP.HCM.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP cùng Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải TP, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp thực hiện thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu hàng, tàu vận chuyển hành khách đang hoạt động trên biển, ven biển vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển trước diễn biến của bão số 9.

Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 13h ngày 23/11 cho đến khi có lệnh mới, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại