"Bom nước" từ núi Cô Tiên vùi chết cả nhà cô giáo mầm non: Hiện đang có một hồ nước khác

PV |

Hồ chứa nước trên cách vị trí sạt lở (tức hồ bơi vô cực) khoảng 100m.

"Chủ đầu tư gom nước vào một dòng, tạo thành thác nước khủng khiếp"

Vụ sạt lở sau trận mưa lớn xảy ra ở khu vực dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) vào ngày 18/11 vừa qua đã cướp đi 4 sinh mạng của gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong (33 tuổi) và làm khoảng 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Người dân cho rằng nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án đào đất xây dựng hồ bơi vô cực phía trên núi.

Ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết trên báo Khánh Hòa, theo khảo sát tại hiện trường, chủ đầu tư đã thi công một mương gom nước mưa từ trên núi xuống (là một phần của núi Cô Tiên). Điểm cuối của mương gom nước này nằm trên đầu khu dân cư. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào sáng 18/11. 

Cả một thác nước khổng lồ từ trên núi xuống, dồn vào một hố lớn mà chủ đầu tư đào múc đất lên. Khi thành của hố nước này vỡ thì đổ ập xuống những ngôi nhà phía dưới. Đáng chú ý, tất cả hạng mục này đều chưa được Sở Xây dựng cấp phép.

Khi phóng viên báo trên hỏi chủ đầu tư đào hố có diện tích rất lớn, sâu hơn 1,5m để làm gì, thì ông Thọ cho biết: "Chủ đầu tư giải trình là đào để lấy đất đắp vào khu vực bên cạnh nhằm xây dựng hạng mục nhà hàng. 

Tất cả các hạng mục mà chủ đầu tư làm đều chưa có giấy phép xây dựng. Trong quy hoạch chi tiết có hạng mục hồ bơi nhưng nếu muốn xây dựng thì họ phải làm thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công để sở duyệt. Ngay cả mương gom nước mưa cũng vậy".

Theo ông Thọ, chủ đầu tư đã sai hoàn toàn khi tự ý làm mương gom nước mưa, làm sai lệch dòng chảy, dẫn đến thác nước đổ ập xuống khu dân cư. Mọi năm, nước chảy từ trên núi xuống, tự tản mát ra các khu dân cư xung quanh và chảy vào trong dự án. Hiện nay, chủ đầu tư gom nước vào một dòng, tạo thành thác nước khủng khiếp khi lượng mưa quá lớn.

Bom nước từ núi Cô Tiên vùi chết cả nhà cô giáo mầm non: Hiện đang có một hồ nước khác - Ảnh 2.

Vị trí múc đất làm hồ bơi tại khu dân cư cao cấp Hoàng Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Bên cạnh đó, ngày 22/11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tồn tại một hồ chứa nước (hiện có) tại dự án này, đây là hồ nước chủ đầu tư đang sử dụng, có dung tích 200 m3, cách vị trí sạt lở (tức hồ bơi vô cực) khoảng 100m.

Phía Sở yêu cầu, ngay trong ngày hôm nay (22/11), chủ đầu tư phải hoàn thành việc mở 2 mương thoát nước tại hồ nước này để đảm bảo an toàn cho người dân, thông tin trên báo Lao động.

Chủ đầu tư nói do thiên tai không phải do con người

Giám đốc công ty TNHH Thanh Châu Nguyễn Thị Hoài Thanh, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (TP Nha Trang) cho biết trên báo Vietnamnet, dự án rộng hơn 11ha, định hướng quy hoạch thêm 85ha quanh núi Cô Tiên. Trong quy hoạch 1/500, tại khu vực núi Cô Tiên có hồ bơi vô cực.

Sáng 18/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tại Nha Trang mưa lớn kéo theo sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống các khu dân cư ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, vùi lấp hàng chục nhà dân.

Đến ngày 20/11, cơ quan chức năng đã tìm được 19 người chết, hiện vẫn còn một nạn nhân mất tích.

Bà Thanh cũng khẳng định, vị trí mà doanh nghiệp đào đất chính là nơi được chọn làm hồ bơi vô cực. Việc đào múc làm hồ mới được làm trong 10 ngày qua.

Bà Thanh nói thêm, khu dân cư ở đây có đã 5,6 năm. Những năm khác cũng có mưa nhưng không nghiêm trọng như đợt mưa vừa qua.

"Đợt này giống như bị lũ quét, lượng nước xoáy, mạnh, vô chừng nên mới bị như vậy. Việc doanh nghiệp đào hố đó là vô tình. 

Nước lũ lớn như vậy nếu không có vị trí đó cũng trào xuống hết, không bị vị trí này cũng sẽ bị vị trí khác. Mấy ngày trước hồ không có nước, chỉ trận mưa vài tiếng buổi sáng mà xảy ra sự việc", bà Thanh nói.

Bom nước từ núi Cô Tiên vùi chết cả nhà cô giáo mầm non: Hiện đang có một hồ nước khác - Ảnh 4.

10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau vụ sạt lở. Ảnh: VOV

Cũng trao đổi với báo trên, ông Trang Lê Châu, Phó giám đốc công ty (chồng bà Thanh) khẳng định, nguyên nhân vụ việc là do nước từ bên ngoài ranh giới quy hoạch chảy vào. Chỗ ranh giới này trước đây có rừng nhưng bị dân chặt phá. Sau đó chủ đầu tư có làm đường dẫn nước để chống xói lở dự án.

"Đó là lượng nước đổ từ trên núi xuống đi ngang qua dự án và đẩy vị trí đó lở xuống. Đây là thiên tai chứ không phải do con người", ông Châu cho hay.

Ngày 21/11, thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản, đình chỉ toàn bộ hoạt động thi công, ra quyết định xử phạt với những hạng mục sai phạm của dự án.

Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh, cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường để xác minh, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại