Bão Saola đổ bộ: Trung Quốc sơ tán gần 800.000 người, hủy hàng trăm chuyến bay

Phương Anh |

Ngày 1/9, vùng lãnh thổ Hongkong và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay, đồng thời sơ tán gần 800.000 người để phòng tránh bão Saola. Nhiều doanh nghiệp, trường học và thị trường tài chính cũng phải đóng cửa do thời tiết xấu.

Các nhà chức trách cảnh báo, với sức gió vào khoảng 200 km/h, siêu bão Saola dự kiến đổ bộ vào đất liền vào cuối ngày 1/9 hoặc đầu giờ sáng 2/9 tại Quảng Đông. Đây sẽ là một trong 5 cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh đông dân này kể từ năm 1949.

Bão Saola đổ bộ: Trung Quốc sơ tán gần 800.000 người, hủy hàng trăm chuyến bay - Ảnh 1.

Bão Saola đổ bộ vào Hongkong ngày 1/9 (Ảnh: AP)

Hơn 785.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao, trong khi 13 thành phố thuộc tỉnh này cũng đã phải trì hoãn việc bước vào học kỳ mới sau nghỉ hè. Gần 85.000 tàu cá hoạt động ngoài khơi ở tỉnh Quảng Đông đã về cảng. Thâm Quyến - thành phố với hơn 17 triệu dân, đình chỉ nhiều hoạt động kinh doanh và thị trường tài chính đóng cửa từ chiều 1/9.

Tính đến 11 giờ trưa ngày 1/9, các sân bay ở Thâm Quyến và thành phố Chu Hải gần đó đã hủy hàng trăm chuyến bay. Để đảm bảo an toàn, cây cầu Hongkong-Chu Hải-Ma Cao nối ba thành phố cũng tạm thời bị “đóng cửa” trong ngày 1/9. Tỉnh Phúc Kiến đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 161.600 người.

Tại vùng lãnh thổ Hongkong, hơn 300 người bị mắc kẹt ở sân bay do khoảng 460 chuyến bay đã bị hủy, khi các nhà chức trách nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại