Bão lớn đổ bộ, nhiều tỉnh Trung Quốc dự báo thiệt hại nặng vì thiếu kinh nghiệm chống bão

Tất Đạt |

Sau khi gây thiệt hại lớn ở Hàn Quốc và Triều Tiên, bão Bavi tiếp cận các tỉnh đông bắc Trung Quốc vào ngày hôm nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, bão Bavi đã đổ bộ Triều Tiên vào sáng ngày 27/8. Dự báo cho biết bão Bavi sẽ tiếp tục tấn công tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trong ngày hôm nay (27/8), buộc chính quyền các địa phương Trung Quốc phải nhanh chóng chuẩn bị công tác đối phó với bão lũ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu người dân Triều Tiên chuẩn bị tinh thần ứng phó để giảm thiểu tối đa thiệt hại về vật chất và người do bão gây ra, trong khi Hàn Quốc cảnh báo rằng khu vực thủ đô Seoul và vùng trung tâm Hàn Quốc tiếp tục có gió giật mạnh.

Bão Bavi hiện đã làm tốc mái nhiều nhà dân và làm hơn 1.600 hộ gia đình mất điện ở Hàn Quốc. Bão hình thành từ bờ đông Đài Loan từ tuần trước và ngày càng mạnh trên đường đi về phía bắc.

Phản ứng của Trung Quốc

Đài Khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã tuyên bố cảnh báo đỏ đối với Bavi. Mặc dù bão Bavi dự kiến sẽ yếu đi sau khi đổ bộ đất liền, nhưng cơn bão này được dự báo sẽ gây thiệt hại nặng cho cả 3 tỉnh đông bắc Trung Quốc.

Hiện tại, vụ mùa thu với các loại nông sản như ngô, đậu nành và gạo ở các khu vực bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi thu hoạch. So với các vùng giáp biển ở đông nam Trung Quốc, bão thường ít xuất hiện ở vùng đông bắc và vì vậy các trận bão đổ bộ miền bắc Trung Quốc có khả năng cao sẽ gây ra thảm họa.

Zhang Juan, một nhà phân tích thiên văn học, cho biết các vùng miền bắc Trung Quốc không có kinh nghiệm chống bão và một khi bão gặp các đợt không khí lạnh, nó sẽ gây mưa lớn bất thường, để lại thiệt hại trên diện rộng đối với cây trồng và hoa màu tại khu vực.

Hiện tại, chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sớm và gửi các hỗ trợ cần thiết tới những vùng bị ảnh hưởng.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt Trung Quốc đã nâng mức ứng phó bão lũ từ cấp 4 lên cấp 3 vào ngày 27/8, kêu gọi các địa phương chú ý theo sát diễn biến của bão Bavi, củng cố công tác phòng chống lũ lụt, chuẩn bị cứu hộ khẩn cấp.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, đội ngũ cứu hỏa của ba tỉnh ở đông bắc Trung Quốc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 20.000 lính cứu hỏa và tổng cộng 329 thuyền cứu hộ đã được triển khai tới 47 trạm cứu hộ.

Tại các thành phố có cảnh báo lũ ở mức cao, trường học, văn phòng, công ty và các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng đã được yêu cầu tạm dừng để tránh thiệt hại về người. Khoảng 108 tàu hỏa cũng dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại Trường Xuân, Trung Quốc, 8 chuyến bay đã bị hủy, nhiều chuyến tàu tạm ngừng cho tới khi bão tan.

Đài khí tượng Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo đỏ đối với bão Bavi. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 mức theo màu, trong đó nguy hiểm nhất là màu đỏ, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh nước biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại