Địa phương đầu tiên ở Trung Quốc báo động đỏ vì mưa lớn do bão Bavi

Bích Thuận |

Sáng 26/8, thành phố Thanh Hải của Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ trước bão Bavi.

Vào lúc 10h45 phút sáng 26/8 (giờ địa phương), thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong 4 cấp ở nước này, do lượng mưa ở một số khu vực tại đây tăng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Tính đến 11h cùng ngày, sau 5 tiếng mưa không ngớt, tổng lượng mưa tại một số tuyến phố ở Thanh Đảo đã lên tới 220mm, tức mức mưa rất to. Nhiều nơi nước ngập như sông, mực nước trên các hồ ngang bằng với mặt đường, ô tô bị đẩy trôi theo dòng nước.

Dự báo từ chiều đến đêm nay, hầu hết các khu vực tại thành phố này và vùng biển gần bờ tại đây sẽ tiếp tục có mưa lớn. Tất cả các bể bơi và nhiều khu du lịch tại đây đã buộc phải đóng cửa.

Tỉnh Sơn Đông chỉ là 1 trong nhiều tỉnh, thành ở miền Đông Trung Quốc chịu ảnh hưởng của bão Bavi. Đây là cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh nước này vào sáng 27/8 và được dự báo có thể là trận bão lớn nhất trong lịch sử đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Đài Khí tượng Trung ương nước này đã phải phát đi cảnh báo màu cam, mức cảnh báo chỉ sau báo động đỏ trước cơn bão này từ sáng 26/8.

Trong 3 ngày tới, các tỉnh Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, khu vực Đông Bắc, Nội Mông Cổ nước này sẽ có mưa lớn, trong đó miền Đông Nam tỉnh Liêu Ninh, miền Trung tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Sơn Đông có nơi mưa rất to.

Đến nay, nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải đều đã phải phát đi cảnh báo bão. Trận bão dự kiến sẽ tiến sát vào khu vực hạ lưu sông Trường Giang, nơi vừa gánh chịu nhiều trận mưa lớn kể từ đầu mùa lũ đến nay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại