Báo Lebanon: Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh Việt Nam mới ở Syria

Thùy Lâm |

Theo truyền thông Lebanon, với việc thành lập Lực lượng An ninh Biên giới, Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh Việt Nam mới ở Syria.

Trong một bài phân tích, tờ Addiyar của Lebanon đã viết rằng, Washington có kế hoạch thành lập Lực lượng An ninh Biên giới tại những khu vực dồi dào sản phẩm nông nghiệp của Syria. Được biết, Syria không cần phải nhập khẩu lúa mì và lúa mì được trồng tại khu vực này vào bất cứ mùa nào trong năm đủ dùng cho 5 năm.

Tờ Addiyar cho biết thêm, do lúa mì chất lượng cao nên Syria cũng đã xuất khẩu được sang các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Italia và Tây Ban Nha.

Ngoài ra, nhiều khu vực ở Bắc Syria có nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt dồi dào, theo đó có thể được xuất khẩu sang những quốc gia khác.

Nhật báo Lebanon cảnh báo rằng, Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh Việt Nam khác - hậu quả của nỗ lực hủy hoại Syria.

Tờ Addiyar nhận định, đây sẽ không phải là cuộc chiến tranh thông thường - tức có thể chiến thắng bởi những cuộc không kích, mà đây sẽ là một cuộc chiến tranh giữa người Guerillas và người Kurd - lực lượng vốn được Mỹ hậu thuẫn.

Báo Lebanon: Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh Việt Nam mới ở Syria - Ảnh 1.

Hôm 14/1, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu thông báo, họ đang giúp đỡ để thành lập Lực lượng An ninh Biên giới mới nhằm chiến đấu với phiến quân khủng bố ở Syria.

Đồn trú dọc biên giới Syria với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như dọc thung lũng sông Euphrates, đơn vị này được cho là sẽ có tới 30.000 người. Trong khi một nửa trong số này là Lực lượng dân chủ Syria (SDF), số còn l ại hiện chưa được tuyển mộ.

Damascus, Moscow và Ankara đã chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ trong việc thành lập Lực lượng An ninh Biên giới.

Mỹ bị cáo buộc đã cấp vũ khí và huấn luyện cho SDF từ thời chính quyền Barack Obama. Washington cũng bị tố cáo đang tiếp tục cung cấp vũ khí quân sự hạng nặng cho các tay súng người Kurd ở Syria bất chấp việc Tổng thống Donald Trump cam kết với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngừng vận chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Ankara cho biết, ông Trump đã khẳng định với ông Erdogan rằng, ông chủ Nhà Trắng đã ra chị thỉ không cung cấp vũ khí cho các tay súng người Kurd ở Syria.

Theo các báo cáo, Mỹ có kế hoạch duy trì binh lính ở Syria trong thời gian dài sau khi đánh bại phiến quân IS. Viện dẫn sự cần thiết phải chiến đấu chống IS, Washington đã và đang tăng cường triển khai binh lính ở Syria - điều mà Nga và Syria cho là vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia Ả Rập này.

Pháo binh quân đội Syria bắn phá dữ dội chiến tuyến của HTS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại