Báo đảng TQ Nhân dân Nhật báo "hợp tác kín" với Mail Online

Nguyễn Linh |

Nhân dân Nhật báo, với 70 năm lịch sử, là cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, có vẻ không phù hợp làm đối tác của một tờ báo "lá cải" thiên về bảo thủ của Anh, theo The Guardian.

The Guardian (Anh) ngày 12/8 đưa tin, trang Mail Online - thuộc tờ Daily Mail (Anh) đã "kín đáo" hợp tác với Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thỏa thuận bao gồm việc trao đổi 40 bài báo một tuần trong năm qua nhằm thể hiện "lòng trung thành tuyệt đối" với Bắc Kinh.

Nhân dân Nhật báo được thành lập năm 1948, là một tờ báo ra hàng ngày tại Trung Quốc với hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh.

Nhân dân nhật báo bản tiếng Anh thường đăng nội dung chính trị kết hợp với các mẩu tin du lịch, đời sống dẫn nguồn từ Thời báo Hoàn Cầu - tạp chí "diều hâu" thuộc quản lý của chính tờ này.

Bên cạnh, nhiệm vụ tuyên truyền sắc lệnh từ các lãnh đạo ĐCSTQ, Nhân dân Nhật báo còn đứng đầu một "đế chế" xuất bản lớn trong nước.

Giám đốc điều hành Mail Online, Martin Clarke cho biết, thỏa thuận hợp tác này không liên quan đến vấn đề tiền bạc và hai bên được tìm kiếm thông tin của nhau để đăng gần 40 bài báo một tuần.

"Về cơ bản thì nó giống như hoán đổi cho nhau," Clarke trả lời.

Ngoài ra trong một email gửi đến The Guardian, Clarke lý giải:

"Chúng tôi tin rằng mối quan hệ này sẽ giúp Mail Online mở rộng độ phủ sóng [tại Trung Quốc] và cũng giúp [chúng ta] hiểu rõ hơn về cấu trúc xã hội và chính trị của nước bạn".

Clarke nói thêm rằng, điều này không làm giảm tính độc lập của tờ báo hay cản trở việc sử dụng các nguồn tin bài khác về Trung Quốc.

"Trong bối cảnh chính phủ nước Anh [và tất cả các nước phương Tây khác] có chính sách nuôi dưỡng mối quan hệ văn hóa và thương mại thân thiết với Trung Quốc, thỏa thuận khiêm tốn này cũng không có gì lạ, hợp lý là đằng khác," ông cho hay.

Báo đảng TQ Nhân dân Nhật báo hợp tác kín với Mail Online - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Mail Online Martin Clarke. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, vào tháng 10/2015, tờ Private Eye (Anh) tiết lộ, thỏa thuận chia sẻ nội dung này được ông chủ tờ Mail Online, Lord Rothermere ký kết trong chuyến thămTrung Quốc tháng 3/2015.

Clarke tiết lộ, các bài viết của Nhân dân nhật báo được chọn lọc và dịch bởi một nhân viên biết tiếng Trung. Nguồn gốc bài báo được đánh dấu bằng dòng chữ "Bài báo được xuất bản dưới sự hợp tác với tờ Nhân dân Nhật báo – people.cn".

The Guardian cho hay, dù Clarke tán thành việc đăng các tin bài chính trị nhưng tờ Mail Online có vẻ tập trung hơn vào các đề tài giật giân nhằm tăng lượng đọc cho trang này.

Ví như, gần đây nhất Mail Online ưu tiên đăng tin về một người đàn ông bị đưa nhầm đi phẫu thuật... bệnh trĩ trong khi đang đợi đứa con chào đời hay mẩu tin về hàng ngàn khách du lịch bị kẹt hàng dài ở công viên quốc gia Bắc Kinh.

The Guardian tiết lộ, Clarke không trực tiếp trả lời các câu hỏi về lo ngại tự do truyền thông ở Trung Quốc.

Vào đầu năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viếng thăm các cơ quan truyền thông quốc gia lớn vào năm nay, trong đó có Nhân dân Nhật báo, và yêu cầu sự trung thành tuyệt đối với Trung Nam Hải.

"Mọi thành quả phải phản ánh ý chí của đảng, bảo vệ thẩm quyền của đảng và gìn giữ tình đoàn kết trong đảng", ông Tập nói trong một cuộc họp sau đó.

Trước đây, đã từng có một vài sự hợp tác giữa truyền thông Anh và Trung Quốc nhưng chỉ dừng lại ở việc trả tiền cho nội dung tin.

Ví như, tờ Telegraph có một thỏa thuận sinh lời với tờ China Watch, đăng các bài báo từ tờ China Daily bản tiếng Anh. Tờ này cũng tham gia lưu hành với Washington Post và Wall Street Journal tại Mỹ và nhiều báo khác trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại