Báo châu Á chê tuyển Việt Nam tiêu cực về chiến thuật, cạn kiệt ý tưởng trong tấn công

Đoàn Dự |

Nhìn Việt Nam khó khăn vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, FOX Sports Asia đã có bài viết đánh giá lại về Rồng vàng và có không ít lời chê.

Theo tờ báo châu Á đánh giá, Quang Hải là một điểm sáng tích cực của tuyển Việt Nam bị xem là "mờ nhạt":

"Trong năm qua, Quang Hải xuất hiện ở khắp mọi mặt bóng đá Việt Nam. Chỉ trong một năm, chàng trai 21 tuổi đã đóng vai chính ở cả bóng đá trẻ lẫn ĐTQG.

Quang Hải cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, giúp tăng giá trị hơn nữa. Và có vẻ như sau những gì thể hiện ở vòng bảng Asian Cup, giá trị của Hải lại tiếp tục gia tăng.

Tiền đạo 21 tuổi này là điểm sáng rực rỡ nhất của một ĐT Việt Nam mờ nhạt ở vòng bảng, thậm chí còn ghi được bàn thắng đẹp bậc nhất Asian Cup 2019".

Báo châu Á chê tuyển Việt Nam tiêu cực về chiến thuật, cạn kiệt ý tưởng trong tấn công - Ảnh 1.

Sau khi khen ngợi Quang Hải, FOX Sports Asia chỉ ra những vấn đề cho rằng chưa tốt ở Rồng vàng.

"Chiến thuật tiêu cực

Một cách thẳng thắn, chiến thuật phòng ngự quá mức tiêu cực của Việt Nam chẳng có gì mới mẻ. Rồng vàng đã sử dụng chiến thuật này từ lâu và thậm chí vô địch AFF Cup 2018 với phương pháp tương tự. Vậy tại sao chúng lại bị đánh giá là "tiêu cực"? Bởi vì ở Asian Cup, cách này có vẻ không mang lại hiệu quả.

Việt Nam đã thủng lưới 5 bàn chỉ sau 2 trận đầu Asian Cup, trong khi toàn bộ AFF Cup họ chỉ thủng lưới có 4 bàn.

Vấn đề của chiến thuật này là khi nó hoạt động tốt, bên phòng ngự sẽ chống lại được áp lực, phá vỡ thế công của đối phương rồi phản công. Nhưng khi nó không hoạt động tốt, những gì bạn thấy sẽ là 10 người lùi sâu, đá ở phần sân nhà của mình.

Báo châu Á chê tuyển Việt Nam tiêu cực về chiến thuật, cạn kiệt ý tưởng trong tấn công - Ảnh 2.

Cạn kiệt ý tưởng tấn công

Việt Nam thiếu vắng Anh Đức ở Asian Cup. Anh Đức đã dẫn dắt hàng công Việt Nam ở AFF Cup nhưng tại giải này, anh không được HLV Park Hang-seo lựa chọn (thực tế là Anh Đức xin không tham dự Asian Cup - pv).

Có vẻ như thiếu Anh Đức, Việt Nam thiếu hẳn một mảng lớn trong tấn công. Sự thiếu vắng Anh Đức có thể cảm nhận thấy rõ ở Rồng vàng, vì đó là cầu thủ chủ chốt để ghi bàn".

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-0 Yemen (nguồn: AFC)

Trước đó, FOX Sports Asia cũng từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích lối chơi phòng ngự phản công của Việt Nam. Tờ báo châu Á này thậm chí cho rằng Việt Nam nên chơi tấn công để các ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải được dịp phô diễn tài năng.

Song cần phải biết, chính nhờ lối chơi phòng ngự phản công này, Việt Nam đã lên ngôi Á quân U23 châu lục 2018, lọt vào Tứ kết Asiad, vô địch AFF Cup và giờ dù có khó khăn cũng đã vào vòng 1/8 Asian Cup. Và cũng cần phải nói lời công bằng cho Việt Nam là chúng ta ở bảng D quá khó với 2 địch thủ cực mạnh Iran, Iraq. Chuyện để thủng lưới 5 bàn trước 2 đối thủ này là hoàn toàn bình thường, chưa kể chúng ta cũng có 2 bàn vào lưới Iraq.

Nếu chiến thuật và lối chơi của Việt Nam xấu xí như FOX Sports Asia nhận định, có lẽ Việt Nam đã không tạo được nhiều cảm hứng đến thế trong năm 2018 cũng như đầu năm 2019. Không chỉ NHM Việt Nam hay Hàn Quốc, mà rất nhiều NHM trên toàn châu lục, thậm chí thế giới cũng yêu mến các cấp ĐTQG Việt Nam.

Tờ FOX Sports Asia đã chọn Quang Hải là 1 trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019. Tờ báo châu Á này cũng chọn Quang Hải, Công Phượng và Quế Ngọc Hải vào đội hình xuất sắc nhất của khu vực ĐNÁ dự Asian Cup 2019. Đặng Văn Lâm, Phan Văn Đức được chọn vào đội ngũ dự bị cho đội hình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại