Băng trộm vô hiệu hóa 6 camera lấy đi hơn 8 tỉ đồng

Ca Linh |

Sau khi đột nhập vào nhà người dân ở Vĩnh Long, băng trộm đã vô hiệu hóa 6 camera để trộm tài sản hơn 8 tỉ đồng. Đến nay công an đã bắt được 1 đối tượng.

Chiều 26-3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, nơi đây đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi; cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, lực lượng công an đã bắt được Hồ Đức Thiện (33 tuổi; ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng này lẩn trốn tại tỉnh Kon Tum.

Theo nội dung vụ việc, vào ngày 4-12-2018, bà Nguyễn T.H. (41 tuổi; ngụ tại xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến công an trình báo gia đình bị trộm đột nhập lấy đi 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K và hơn 3,2 tỉ đồng tiền mặt.

Tổng giá trị tài sản bị mất trộm hơn 8,3 tỉ đồng.

Từ hình ảnh camera ghi nhận tại hiện trường, công an nhận dạng được thủ phạm là nam thanh niên khoảng 30 tuổi, sau này xác định là Thiện. Người này đột nhập từ cửa sau vào nhà, vô hiệu hoá 6 camera quan sát và phá két sắt, trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Sau 3 tuần điều tra, công an đã bắt giữ được Thiện. Thiện khai nhận đã dùng số tiền trộm được trả nợ, đánh bạc và mua 2 điện thoại di động trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Lúc bắt giữ Thiện, công an cũng thu giữ được 400 triệu đồng trao trả lại cho bị hại. Công an xác định Trần Đức Thảo và Trần Văn Anh tham gia trong vụ trộm này nên ra quyết định truy nã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại