Băng trộm “mặt búng ra sữa” sa lưới

Q.Vinh |

Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng nhóm nam thanh niên đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản ở tỉnh Quảng Nam.

Chiều 16-8, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trường Hận (18 tuổi), Bùi Đức Thái (20 tuổi, cùng ngụ xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) và Đỗ Hoàng Hải (20 tuổi, ngụ phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, 3 nghi can trên cùng băng nhóm khoảng 12 tên đã thực hiện hàng chục vụ trộm tài sản của người dân ở TP Tam Kỳ.

Gần đây nhất, rạng sáng 9-8, Thái cùng Nguyễn Văn Huy (15 tuổi, ngụ xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) và một đối tượng tên Đức đột nhập nhà ông Nguyễn Đình Tấn (phường An Sơn, TPTam Kỳ) trộm một máy tính xách tay, một máy tính bảng đem cầm được 3,7 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 4-7, Hải lái xe máy chở Thái và Hận đến phá cửa nhà anh Nguyễn Đoàn (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) lấy 2 xe đạp điện bán được 3,4 triệu đồng.

Liên quan đến băng nhóm này, tháng 7-2016, Công an TP Tam Kỳ cũng đã bắt tạm giam Lê Đình Hội (17 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), Đoàn Đức Hiền (16 tuổi) và Huỳnh Phước Tiến (15 tuổi, cùng ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, các đối tượng trên đều đã bỏ học, không có việc làm ổn định, thường bỏ nhà đi lang thang, tụ tập tại nhà trọ của Hải rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Riêng Thái và Hận đều có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị xử phạt 30 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại