Băng nhóm xăm trổ chuyên trộm xe máy lúc nửa đêm

Khắc Lịch |

Ngày 14/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh bắt giữ Lê Duy Dũng (SN 1984, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hà (SN 1985, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1995, ngụ tại huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ tháng 7/2022 tới nay, Công an TP Bảo Lộc nhận được nhiều trình báo của người dân trên địa bàn về việc xe máy của họ để ở nhà đã "không cánh mà bay" trong đêm. Chỉ riêng tối 6/8, tại một khu nhà trọ ở phường 2, TP Bảo Lộc, 4 chiếc xe máy dựng ở vỉa hè đã "biến mất" trong đêm.

Băng nhóm xăm trổ chuyên trộm xe máy lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Xác định những vụ trộm cắp xe máy xảy ra trong thời gian gần đây đều do một nhóm đối tượng thực hiện, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã giao Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra. Ngày 9/8, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh bắt giữ Lê Duy Dũng, Phạm Mạnh Hà và Nguyễn Văn Sáng khi nhóm này vừa thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh đem về TP Bảo Lộc cất giấu.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm khua, cả nhóm tìm cách đột nhập vào nhà dân và các khu nhà trọ trộm xe máy với mục đích đem bán lấy tiền tiêu xài. Trong vòng một tháng qua, nhóm này đã 7 lần ra tay, trộm được 10 xe máy.

Trong đó, 6 vụ thực hiện trên địa bàn TP Bảo Lộc, với 9 xe máy, vụ còn lại các đối tượng thực hiện tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh. Tang vật trộm được nhóm này giấu tại một căn nhà hoang ở TP Bảo Lộc, khi đủ số lượng cần thiết liền thuê ôtô chở xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại