Băng nhóm chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản ở vùng ven Sài Gòn sa lưới

Minh Toàn |

Tại cơ quan công an, băng nhóm khai nhận thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm tài sản ở quận Thủ Đức, TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Ngày 28/9, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm chuyên đập bể kính ô tô gây ra nhiều vụ trộm tài sản ở khu vực và tỉnh Bình Dương. Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lê Thành Hiếu (SN 1984, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Đỗ Thế Hoàng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM).

Băng nhóm chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản ở vùng ven Sài Gòn sa lưới - Ảnh 1.

Hai đối tượng Hoàng và Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: M.T

Thời gian gần đây, khu vực quận Thủ Đức thường xuyên xảy ra nhiều vụ xe ô tô bị đập bể kính lấy trộm tài sản có giá trị. Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc xác minh điều tra. Bằng nghiệp vu, Công an xác định 2 đối tượng gây án là Hiếu và Hoàng nên truy bắt.

Bằng nghiệp vụ, mới đây Công an đã bắt giữ 2 đối tượng. Tại cơ quan công an, băng nhóm khai nhận thực hiện gần 10 vụ đập bể kính ô tô trộm tài sản ở quận Thủ Đức, TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Băng nhóm chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản ở vùng ven Sài Gòn sa lưới - Ảnh 2.

Phương tiện đi gây án của băng nhóm. Ảnh: M.T

Cụ thể, khoảng 7h ngày 10/9, chị N.T.H. (SN 1998, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe Kia Morning mang BKS: 51G-044.74 đậu trước số nhà 238 Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức để dẫn con vào trường mầm non Hạnh Phúc. Sau đó, Hiếu và Hoàng tiếp cận đập kính rồi lấy chiếc túi xách hiệu Vascara, bên trong có ĐTDĐ và 20 triệu đồng.

Một lúc sau, chị H. đi ra phát hiện cửa kính chắn gió phía sau bên phải bị đập bể và kiểm tra thấy mất trộm túi xách. Sự việc được chị H. trình báo công an.

Băng nhóm chuyên đập kính ô tô, trộm tài sản ở vùng ven Sài Gòn sa lưới - Ảnh 3.

Camera an ninh khu vực ghi nhận các đối tượng. Anh: M.T

Hay vụ khác, khoảng 16h ngày 28/7, ông L.V.N. (SN 1955, ngụ tỉnh Đồng Nai) gửi xe Kia Morning màu đỏ mang BKS: 56P-2036 tại siêu thị CoopXtra ở QL1A, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Hiếu và Hoàng đã đập bể cửa xe của ông N. lấy trộm một khẩu súng hơi cay hiệu Rulo YSR007 do Hàn Quốc sản xuất và số tiền 4 triệu đồng.

Hai đối tượng còn khai nhận thực hiện 1 vụ trộm tài sản trước Khu công nghệ cao Quận 9 và 6 vụ trộm cắp tài sản khác ở tỉnh Bình Dương với thủ đoạn đập phá cửa kính ô tô.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra mở rộng để làm rõ hàng loạt vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn đập cửa kính ô tô xảy ra tại Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại